-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
29/12/2018 20:40Ai Cập: Một thập kỉ tang thương bởi những vụ khủng bố đẫm máu
Dưới đây là những vụ khủng bố giết người nổi cộm nhất tại Ai Cập chỉ tính từ đầu thế kỉ 21.
Năm 2004: Ngày 7/10, một xe tải chứa bom đã phi thẳng vào khách sạn Hilton ở Taba và phát nổ làm sụp đổ 10 tầng của tòa nhà, khiến 31 người chết, 159 người bị thương. Cùng ngày, 2 vụ đánh bom cảm tử nữa cũng xảy ra tại khu cắm trại Ras Al Shitan, cách Taba 50km, giết chết 4 người trong đó có 3 người Israel. Chính phủ Ai Cập cho biết, cả 3 vụ đánh bom này được “đạo diễn” bởi nhóm khủng bố Palestine.
Năm 2005: Ngày 23/7, đúng vào ngày Độc lập Ai Cập, một loạt vụ đánh bom nhằm vào khu vực Sharm El Sheikh, thành phố nghỉ mát ở cực Nam bán đảo Sinai, giết chết tổng cộng 88 người, làm bị thương hơn 150 người. Abdullah Azzam, nhóm khủng bố có liên hệ với Al Qaeda, là phía đầu tiên lên tiếng “nhận trách nhiệm”. Ngoài ra hai nhóm khác, là Tawhid & Jihad ở Ai Cập và Chiến binh thánh chiến Ai Cập sau đó đều thừa nhận mình là “tác giả”.
Năm 2006: Ngày 24/4, một trong những ngày thuộc Lễ hội mùa Xuân của Ai Cập, một loạt bom đã phát nổ Dahab, khu nghỉ mát trên bờ vịnh Aqaba của bán đảo Sinai, khiến 23 người chết, đa số là người Ai Cập. Ngoài ra, vụ đánh bom này còn khiến 80 người khác bị thương, trong đó có nhiều khách du lịch châu Âu, Australia, Mỹ và Hàn Quốc. Kết quả điều tra cho thấy, thiết bị phát nổ được cài đặt hẹn giờ. Ai Cập cho biết, thủ phạm vụ đánh bom là nhóm Monotheism & Jihad.
Năm 2011: Một quả bom được cài trong xe hơi phát nổ bên ngoài nhà thờ Coptic ở Alexandria vào buổi nguyện tối, giết chết ít nhất 23 người, làm bị thương 43 người khác. Chính phủ Ai Cập sau đó cáo buộc nhóm “Phiến quân Hồi giáo” đã thực hiện vụ đánh bom này.
Năm 2015: Ngày 31/10, chuyến bay 9268 của hãng Metrojet, từ Sharm El Sheikh đến St Petersburg phát nổ trên không, giết chết toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn. Các nạn nhân chủ yếu là khách du lịch người Nga. Phân tích Hộp đen cho thấy, có một quả bom hẹn giờ được giấu trong khoang chứa đồ của máy bay. ISILđã nhiều lần nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này.
Năm 2016: Ngày 11/12, một vụ nổ xảy ra sát cạnh nhà thờ Chính thống Coplic Saint Mark ở Cairo, 29 người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã chết. ISIL nhận trách nhiệm.
Năm 2017: Chủ Nhật 9/4 – ngày đầu tiên của tuần Thánh Kito, vụ đánh bom cảm tử của hai anh em song sinh, tại hai nhà thờ, St George ở phía Bắc Tanta và St Mark ở Alexandria, giết chết tổng cộng 45 người và làm bị thương 126 người. Hãng tin Amaq trực thuộc ISIL tuyên bố nhóm chiến binh của họ đã thực hiện vụ tấn công. Ai Cập sau đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng trên toàn quốc.
Cũng trong năm 2017, ngày 26/5, đêm trước Lễ Ramadan, một nhóm các tay súng đeo mặt nạ đã phục kích một đoàn xe chở các tín đồ Ki-tô Coplic trên hành trình đến Tu viện St Samuel, cách Cairo 220km, phía Nam tỉnh Minya. Khoảng 8-10 người đàn ông đeo mặt nạ đã xả súng vào xe bus, giết chết 6 người trong đó có 2 trẻ nhỏ. Nhóm này sau đó, lên xe bus và giết chết tất cả những người đàn ông. Một vài phụ nữ được tha chết. Tổng cộng 28 người bị giết trong vụ tấn công này. ISIL thêm một lần nữa nhận trách nhiệm.
Ngày 24/11, một vụ đánh bom khủng bố tại nhà thờ Rawdah ở thị trấn Bir al-Abed, cách thành phố Arish khoảng 40km về phía tây, miền Bắc Sinai khiến 305 người thiệt mạng, trong đó có 27 trẻ em và khoảng 130 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Ai Cập hiện đại.
Giới chức Ai Cập ngày 25/11 cho biết những kẻ tấn công nhà thờ Rawda, miền Bắc Sinai, đã mang theo lá cờ đen đặc trưng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Nhóm tấn công gồm khoảng 25 - 30 tên.
TẦM HOAN (SHTT)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (1 giờ trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (2 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)