-
Người nhận 500 triệu chuyển nhầm rồi không chịu trả lên tiếng bức xúc, đích thân Thượng tá công an giải đáp -
Vụ chuyển nhầm 500 triệu: Công an 7 lần vận động vẫn không chịu trả, sẽ khởi tố nếu không hợp tác -
Vụ bảo mẫu "lơ đễnh" khiến cháu bé 2 tuổi tử vong thương tâm ở Hải Phòng: Mức án nào phải đối diện? -
Nguyên nhân hiện tượng lạ hàng nghìn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện ở Cần Thơ -
6 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc, ùn xe kéo dài gần 5km -
Giá xăng dầu quay đầu giảm mạnh, có loại giảm hơn 1.000 đồng/lít -
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong thông tin nóng về nạn nhân trong vụ cháy 7 chung cư -
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong ở Lạng Sơn -
Hà Nội "chốt" thu tối đa 12.000 đồng/giờ đối với các phụ huynh đón con muộn hoặc gửi sớm -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa
Thế giới
04/12/2024 21:26Ai là người đề xuất tổng thống Hàn Quốc ban bố thiết quân luật?
Luật pháp Hàn Quốc quy định bộ trưởng quốc phòng hoặc bộ trưởng nội vụ có thể đề xuất ban bố thiết quân luật với tổng thống, thông qua thủ tướng, trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp.
Bộ trưởng Kim vài phút trước khi thiết quân luật có hiệu lực lúc 23 giờ hôm 03/12 đã tổ chức một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao, yêu cầu tăng cường cảnh giác trong quân đội Hàn Quốc.
Khi các nghị sĩ tới tòa nhà quốc hội để bỏ phiếu yêu cầu tổng thống Yoon dỡ bỏ thiết quân luật, các lực lượng vũ trang, bao gồm thành viên đơn vị đặc biệt của quân đội Hàn Quốc đã tiến vào tòa nhà quốc hội, theo Korea Herald.
Bộ trưởng Kim, 66 tuổi, từng là bạn học trung học của tổng thống Yoon Suk-yeol. Ông tham gia chiến dịch tranh cử của ông Yoon hồi năm 2022. Ông được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc dời dinh tổng thống tới tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan, thành phố Seoul, và từng được bổ nhiệm giám đốc Lực lượng An ninh bảo vệ tổng thống Hàn Quốc.
Khi ông Kim được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng, một số nhà lập pháp đối lập tỏ ra lo ngại rằng động thái này có thể liên quan đến khả năng tổng thống Yoon ban bố tình trạng khẩn cấp. Ông Yoon Suk-yeol sau đó đã ban hành thiết quân luật vào đêm 03/12.
Ông Kim được mô tả là một nhân vật trong "nhóm Chungam", những người thân cận với tổng thống Yoon từng theo học tại trường trung học Chungam ở Eunpyeong-gu, Seoul. Ông Kim tốt nghiệp trường này một năm trước tổng thống Yoon.
Một thành viên khác của "nhóm Chugam" là Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min, người đã tốt nghiệp trước ông Yoon bốn năm. Tổng thống Hàn Quốc giữ Lee tiếp tục làm bộ trưởng nội vụ bất chấp nhiều kêu gọi cách chức ông sau thảm họa dẫm đạp tại Itaewon, Seoul hồi tháng 10/2022 làm 159 người chết.
Hoài An (SHTT)
- Người nhận 500 triệu chuyển nhầm rồi không chịu trả lên tiếng bức xúc, đích thân Thượng tá công an giải đáp (18:02)
- Vụ chuyển nhầm 500 triệu: Công an 7 lần vận động vẫn không chịu trả, sẽ khởi tố nếu không hợp tác (25 phút trước)
- Vụ bảo mẫu "lơ đễnh" khiến cháu bé 2 tuổi tử vong thương tâm ở Hải Phòng: Mức án nào phải đối diện? (28 phút trước)
- Nguyên nhân hiện tượng lạ hàng nghìn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện ở Cần Thơ (32 phút trước)
- 6 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc, ùn xe kéo dài gần 5km (1 giờ trước)
- Chồng kiên quyết không rời phố, vợ tính ly hôn về quê chăm bố mẹ: Đến phút chót anh nói một câu khiến chị bật khóc (1 giờ trước)
- Điều nên làm trước Rằm tháng 10 âm lịch để đón bình an (1 giờ trước)
- Sedan cỡ B đua nhau giảm giá để chốt sổ doanh số cuối năm 2025 (1 giờ trước)
- Vừa ra tù, “nữ quái” lại đi trộm cắp trong bệnh viện (1 giờ trước)
- Hải Phòng thu hồi 2,5ha dự án khách sạn quốc tế của tập đoàn Nam Cường sau 20 năm lùm xùm (1 giờ trước)