-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Thế giới
06/10/2016 15:46Ai sẽ lấy Nobel Hòa bình 2016?
Với 376 đề cử cho giải thưởng Nobel Hòa bình, năm nay có số đề cử kỷ lục. 228 cá nhân và 148 tổ chức, ai sẽ là chủ nhân giải thưởng cao quí này là câu hỏi không dễ trả lời.
![]() |
Xin điểm qua danh sách ứng viên sáng giá từ một số cơ quan, báo đài.
- Lựa chọn của Viện nghiên cứu hòa bình Oslo
Theo báo USA Today, kể từ năm 2002, Viện nghiên cứu hòa bình Oslo (PRIO) vẫn thường cung cấp một danh sách chốt những ứng cử viên mà họ cảm thấy xứng đáng hơn cả với giải thưởng danh giá này. Danh sách đó do giám đốc PRIO, ông Kristian Berg Harpviken lựa chọn.
Hôm 3-10, ông Harpviken đã loại bỏ Colombia khỏi danh sách của mình sau khi người dân Colombia bỏ phiếu phản đối thỏa thuận hòa bình lịch sử chấm dứt 52 năm xung đột giữa lực lượng chính phủ và lực lượng nổi dậy FARC.
Cũng theo ông Harviken, tỉ phú New York kiêm ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump và nữ diễn viên Susan Sarandon cũng đã được đề cử.
Theo đó, ông Trump được đề cử vì "tinh thần hòa bình mãnh liệt thông qua việc lý tưởng mạnh mẽ của ông ấy đã được vận dụng như một thứ vũ khí chống lại Hồi giáo cực đoan, Nhà nước Hồi giáo, hạt nhân Iran và Trung Quốc", còn diễn viên Sarandon được đề cử vì "đã giúp đỡ người tị nạn ở Hi Lạp".
Trong danh sách chốt của ông Harviken, gồm có:
1. Svetlana Gannushkina (Nga)
![]() |
Bà Svetlana Gannushkina trong một buổi họp báo tại Matxcơva |
Bà là nhà sáng lập Ủy ban hỗ trợ công dân, một tổ chức chuyên cung cấp hỗ trợ pháp lý, giáo dục và giúp đỡ những người di cư, tị nạn. Công việc của bà tập trung vào các vấn đề nhân quyền của những người buộc phải di dời chỗ ở và của các nhóm dân tộc thiểu số khác tại Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.
2. Ali Akbar Salehi (Iran) và Ernest Moniz (Mỹ)
![]() |
Phó tổng thống Iran kiêm giám đốc Cơ quan năng lượng hạt nhân Iran, ông Ali Akbar Salehi - Ảnh: Reuters |
Năm ngoái từng có phỏng đoán giải Nobel Hòa bình về tay ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif, ngoại trưởng Mỹ John Kerry hoặc bà Federica Mogherini, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu phụ trách ngoại giao và chính sách an ninh, do những nỗ lực đóng góp của họ trong việc đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran.
Ông Harpviken cho rằng trong bối cảnh có vẻ như đang giảm bớt căng thẳng và các quan hệ ngoại giao giữa Iran và phương Tây có thêm sinh khí mới, giải thưởng Nobel hòa bình có thể sẽ được chia sẻ giữa các bộ trưởng năng lượng của Iran và Mỹ.
3. Tổ chức tình nguyện The White Helmets (Syria)
![]() |
Các nhân viên cứu hộ của tổ chức Mũ bảo hiểm trắng đang khẩn trương ứng cứu các nạn nhân sau loạt không kích tại miền đông Aleppo, Syria |
Với các thành viên gồm toàn những người dân thường, tổ chức Phòng vệ dân sự Syria hay còn gọi là tổ chức The White Helmets (Mũ bảo hiểm trắng) là một nhóm các tình nguyện viên làm nhiệm vụ cứu hộ.
Họ là những người đã không quản sinh mệnh của mình, lao vào các tòa nhà đổ nát vì bom đạn tại Syria trong suốt 5 năm xảy ra nội chiến tại quốc gia này để cứu giúp những người bị nạn.
Mạng lưới hoạt động của tổ chức có khoảng 3.000 tình nguyện viên và đã cứu được khoảng 60.000 người.
4. "Người thổi còi" Edward Snowden (Mỹ)
![]() |
Edward Snowden (giữa) phát biểu trong một hội nghị qua video với cử tọa tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ |
Với một số người, Snowden là một kẻ phản bội đáng bị bỏ tù vì đã tiết lộ thông tin về chương trình do thám quy mô lớn của chính phủ Mỹ.
Nhưng với những người khác, anh lại là một "người thổi còi" anh hùng. Nhờ những tố cáo của anh đã dẫn tới những cải cách quan trọng về chính trị và luật pháp.
Và đương nhiên với những người ủng hộ, Edward Snowden hoàn toàn không đáng bị buộc phải sống lưu vong tại Nga.
5. Jeanne Nacatche Banyere, Jeannette Kahindo Bindu và tiến sĩ Denis Mukwege (CHDC Congo)
![]() |
Ông Denis Mukwege phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, miền đông nước Pháp |
Đây là ba bác sĩ phụ khoa chuyên hỗ trợ điều trị các nạn nhân bị cưỡng hiếp hoặc bị bạo lực tình dục tại CHDC Congo.
Hai bà Banyere và Bindu đã hỗ trợ cho những người phụ nữ bị tấn công tình dục trên toàn lãnh thổ CHDC Congo. Trong khi đó ông Mukwege thành lập một bệnh viện dành riêng cho công việc này và bản thân ông cũng trực tiếp điều trị cho hàng ngàn phụ nữ.
- Dự đoán của báo Guardian (Anh)
1. Tổ chức tình nguyện The White Helmets (Syria)
Trong 4 lựa chọn của báo Guardian, lựa chọn đầu tiên trùng quan điểm với Viện nghiên cứu hòa bình Oslo khi cho rằng tổ chức Mũ bảo hiểm trắng ở Syria xứng đáng được trao giải thưởng Nobel hòa bình năm nay.
2. Thủ tướng Đức Angela Merkel
![]() |
Thủ tướng Đức Angela Merkel |
Năm ngoái, cùng với chính sách mở cửa với người tị nạn, thủ tướng Đức từng là gương mặt đáng kể nhất cho giải thưởng Nobel Hòa bình. Tuy nhiên năm nay, bất chấp việc chính sách nhập cư của bà được ca ngợi bên ngoài nước Đức thì trong nước, nó lại trở thành vấn đề gây tranh cãi và chia rẽ sâu sắc.
Nhiều người dân Đức đang đặt câu hỏi liệu có phải vì làn sóng người tị nạn ồ ạt đổ vào Đức hơn một năm qua nên nước Đức trở nên kém an toàn hơn không.
Bà Merkel có lẽ sẽ là người đầu tiên đồng ý rằng bà không cần một giải Nobel lúc này để gây thêm áp lực cho bản thân. Và hội đồng thẩm định nên ủng hộ bà và nước Đức bằng cách chờ thêm một thời gian nữa, ít nhất là cho tới lúc bà nghỉ hưu.
3. Giáo hoàng Francis
![]() |
Giáo hoàng Francis |
Trước đây chưa từng có Giáo hoàng nào được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa bình. Tuy nhiên theo quan sát của báo Guardian, có vẻ như giáo hoàng Francis là một ứng cử viên sáng giá của giải thưởng năm nay.
Kể từ khi trở thành lãnh đạo giáo hội ba năm rưỡi trước đây, Giáo hoàng Francis đã giành được lòng cảm mến của hàng triệu người trên thế giới, không chỉ với các tín đồ Thiên Chúa giáo, chính bởi lập trường mạnh mẽ của ông trong các vấn đề như người tị nạn, đói nghèo và biến đổi khí hậu.
4. Những người dân trên đảo Hi Lạp
Nằm ở ngay "tuyến đầu" của cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ 2, những người dân trên đảo Lesbos được đề cử giải thưởng Nobel Hòa bình vì trong lúc chính đời sống của họ còn vô vàn khó khăn, chật vật, họ vẫn sẵn lòng mở cửa cưu mang những người tị nạn Syria trong hành trình vượt biển tìm miền đất mới.
![]() |
Một tình nguyện viên hỗ trợ một bé gái được cứu sống sau khi chiếc thuyền chở người di dân bị chìm gần đảo Lesbos của Hi Lạp - Ảnh: Reuters |
5. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và lãnh đạo lực lượng FARC, Rodrigo Londoño "Timochenko"
![]() |
Tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos (trái), và lãnh đạo lực lượng FARC, Rodrigo Londoño, còn gọi là Timochenko, bắt tay nhau trong lễ ký thỏa thuận hòa bình lịch sử |
Đây là hai nhân vật đã đóng vai trò chính trong việc đạt được thỏa thuận lịch sử vừa qua chấm dứt 52 chiến tranh giữa quân đội chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC).
Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




