-
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong -
Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 -
iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? -
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh -
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư
Thế giới
03/04/2017 21:29Ấn Độ: Giam giữ, cưỡng hiếp phụ nữ nước ngoài suốt nửa năm
Một người đàn ông sống ở Delhi - Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt giữ vì dụ dỗ một phụ nữ 22 tuổi từ Uzbekistan đến Ấn Độ rồi giam giữ và cưỡng hiếp nạn nhân suốt 6 tháng.
Sau khi gặp nạn nhân ở sân bay, Sonu lái xe đưa người phụ nữ đến một ngôi nhà ở khu Mehrauli. "Hắn lấy tiền và hộ chiếu của nạn nhân rồi nói rằng cần giữ chúng để làm khoản đặt cọc. Sau đó, Sonu chuyển đến ở chung với người phụ nữ rồi cưỡng hiếp cô trong gần nửa năm" - một cảnh sát nói với tờ Hindustan Times.
Không những thế, tên này còn buộc nạn nhân làm gái bán dâm và đe dọa khi cô muốn bỏ trốn. Cuối cùng, nạn nhân đã liên lạc được với một luật sư và đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát hôm 31-3. Sonu bị bắt sau khi người phụ nữ được kiểm tra y tế và xác nhận bị cưỡng hiếp.
![]() |
| Hình minh họa. Ảnh: REUTERS |
Hiện cảnh sát đang điều tra xem tên này có phải là thành viên của một đường dây buôn người quy mô lớn hơn không.
Cơ quan chức năng đã thông báo sự việc với đại sứ quán Uzbekistan và họ đang chuẩn bị đưa nạn nhân về nhà.
Tình trạng cưỡng hiếp ở Ấn Độ đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong năm 2012 khi một học sinh 23 tuổi ở bang Delhi bị cưỡng hiếp tập thể trên một chiếc xe buýt và qua đời sau đó tại bệnh viện. Vụ việc dẫn đến nhiều cuộc biểu tình lớn trên đường phố vì tình trạng bạo lực nhắm vào phụ nữ, khiến chính phủ Ấn Độ phải tăng mức hình phạt với những kẻ hiếp dâm.
Bất chấp những cuộc biểu tình công khai và thay đổi trong pháp luật, các vụ cưỡng hiếp và bạo hành phụ nữ vẫn thường xảy ra ở Ấn Độ. Theo số liệu thống kê của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia (NCRB), vào năm 2015 có hơn 34.600 vụ cưỡng hiếp được báo cáo, tức trung bình mỗi 15 phút lại có một phụ nữ bị cưỡng hiếp. Trong số đó, có 33.098 vụ do những người có quen biết với các nạn nhân gây ra.
Trước đó, vào đầu tháng 3, một phụ nữ người Uzbekistan khác sống ở Delhi tố cáo cô bị bạn trai cũ và 4 người bạn của hắn cưỡng hiếp tập thể.
Theo Bảo Hạnh (Kenh14.vn/Trí Thức Trực Tuyến)
- Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm (55 phút trước)
- Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói (1 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong (2 giờ trước)
- Thảm án sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai: Nguyễn Đức Anh bị truy tố khung hình phạt cao nhất (2 giờ trước)
- Môn thể thao mới Teqball mở hàng huy chương cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- Trang chủ Quả Bóng Vàng tôn vinh Lionel Messi: Đẳng cấp định đoạt ở tuổi 39 và kỷ lục vô tiền khoáng hậu (2 giờ trước)
- Lịch trình một ngày "hòa nhịp" không khí Trung Thu ở Hà Nội! (2 giờ trước)
- Rice thoát thẻ đỏ khó tin sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Brighton (2 giờ trước)
- Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (2 giờ trước)
- iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? (3 giờ trước)
