-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
07/08/2017 16:33Ấn Độ hoàn thành tàu tuần tra xa bờ đóng cho đối tác thân thiết
Tàu tuần tra xa bờ tiên tiến (Advanced Offshore Patrol Vessel - AOPV) P623 Sayurala đã được Ấn Độ hoàn thành và bàn giao trước thời hạn.
Hợp đồng cung cấp 2 chiếc AOPV trị giá 74 triệu USD/tàu này đang được thực hiện theo thỏa thuận liên chính phủ Ấn Độ - Sri Lanka tại Nhà máy đóng tàu Goa (Goa Shipyard Limited - GSL).
P623 được đặt ky (sống chính) vào ngày 10/9/2014 và hạ thủy hôm 10/6/2016. Ngày 22/7/2017, GSL chính thức bàn giao cho phía Sri Lanka và đến ngày 28/7, con tàu đã về tới cảng Colombo, vượt so với kế hoạch 86 ngày.
Hiện tại P623 Sayurala vẫn chưa được lắp đặt vũ khí, công việc trên sẽ do chính Sri Lanka tiến hành. Trong khi đó, chiếc P624 khởi công đóng mới trong năm 2015 đã hạ thủy vào ngày 15/12/2016, dự kiến nó sẽ được bàn giao vào năm sau.
![]() |
| Tàu tuần tra P623 Sayurala chạy thử nghiệm trên biển |
Dự án AOPV là một biến thể sửa đổi do GSL thực hiện vào năm 2012 dựa trên nguyên mẫu tàu tuần tra xa bờ cỡ lớn lớp Samarath đóng cho Lực lượng tuần duyên Ấn Độ. AOPV có lượng giãn nước đầy tải 2.350 tấn; chiều dài 105,7 m; chiều rộng 13,6 m; thủy thủ đoàn 118 người (trong đó bao gồm 18 sĩ quan).
Tàu được trang bị 2 động cơ diesel (chưa rõ công suất máy) cho tốc độ tối đa 26 hải lý/h, tầm hoạt động 4.500 hải lý khi chạy ở vận tốc kinh tế 14 hải lý/h. Nhà chứa máy bay phía đuôi tàu tiếp nhận được 1 trực thăng hạng trung hoặc 2 trực thăng hạng nhẹ.
Hợp đồng với Sri Lanka chính là thương vụ lớn nhất trong lịch sử ngành đóng tàu Ấn Độ. Trước đó vào năm 2014, tàu quân sự "nặng ký" nhất mà New Delhi từng xuất khẩu là Dự án MOPV lớp Barracuda (chiều dài 74 m, lượng giãn nước đầy tải 1.350 tấn) do Nhà máy đóng tàu quốc doanh GRSE tại Kolkata thi công cho Lực lượng tuần duyên quốc đảo Mauritius.
Ngoài ra còn một chi tiết nữa rất đáng quan tâm, đó là chiếc AOPV trên chính là thiết kế tàu tuần tra xa bờ Ấn Độ có thể sẽ đóng cho Cảnh sát biển Việt Nam theo gói viện trợ mà nước này cam kết cung cấp.
Theo Nam Đồng (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (50 phút trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (55 phút trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (1 giờ trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (2 giờ trước)
