-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
14/09/2021 17:01Ấn Độ lại chấn động vì vụ hiếp dâm, giết người đặc biệt nghiêm trọng
Nạn nhân 34 tuổi được phát hiện bất tỉnh bên ngoài một chiếc mini bus ở ngoại ô Sakinaka, cảnh sát trưởng Mumbai Hemant Nagrale cho biết trong cuộc họp báo hôm 11/09.
Nạn nhân được cho là bị tấn công bằng gậy sắt và hiếp dâm, News-18 dẫn lời một quan chức địa phương cho biết. Nạn nhân sau đó nhập viện ở bệnh viện Rajawadi, nhưng tử vong do vết thương quá nặng, theo Nagrale.
Cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng nam giới tình nghi hiếp dâm và giết người, sau khi xác định hắn nhờ video trích xuất từ camera an ninh, Nagrale nói thêm. Hắn chưa bị truy tố nhưng sẽ tiếp tục bị tạm giam tới 21/09.
Balwant Deshmukh, điều tra viên cấp cao của sở cảnh sát Sakinaka cho biết nạn nhân và nghi phạm đều là người vô gia cư. Nếu bị truy tố và kết tội, nghi phạm có thể đối mặt án tử hình.
Nhà hoạt động nữ quyền Yogita Bhayana cho rằng vụ hiếp dâm, giết người "một lần nữa khiến Ấn Độ chấn động", bởi có nhiều điểm tương đồng với vụ hiếp dâm, sát hại nữ sinh viên 23 tuổi tại New Delhi hồi năm 2012.
Nạn nhân trong vụ việc đó, Nirbhaya, bị tấn công bằng gậy sắt và hiếp dâm, theo hồ sơ tòa án. Hai tuần sau vụ tấn công, cô tử vong tại một bệnh viện ở Singapore.
Cái chết của cô khiến dư luận chú ý hơn tới tình trạng bạo lực tình dục ở Ấn Độ, các tội ác nhắm vào phụ nữ cũng bị truy xét gắt gao. Vụ việc khiến hàng triệu phụ nữ xuống đường biểu tình yêu cầu giới chức thắt chăt các điều luận liên quan tới tấn công tình dục.
"Sau Nirbhaya, chúng tôi cho là mọi chuyện sẽ thay đổi, nhưng chúng ta liên tục nghe tin về các vụ hiếp dâm gần như mỗi ngày. Không có ngày nào chúng ta không nghe những tin tức như vậy. Với tư cách là các nhà hoạt động, chúng tôi kêu gọi chính phủ và quốc gia hành động, nhưng mỗi khi nghe tới các vụ việc đó, chúng tôi thấy rất tuyệt vọng," Bhayana nói.
Theo số liệu từ Cục Dữ liệu Tội phạm Quốc gia Ấn Độ, hơn 32.000 vụ án nghi hiếp dâm phụ nữ được báo cáo trong năm 2019, nghĩa là trung bình 17 phút có một vụ việc diễn ra. Tuy vậy, các nhà hoạt động cho rằng con số trên thực tế có thể còn cao hơn.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)