-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
24/10/2021 19:03Ấn Độ lại rúng động vì nhiều vụ cưỡng hiếp liên tiếp
Đài NDTV đưa tin nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Ram Manohar Lohia. Vụ việc xảy ra vào sáng 22-10 (giờ địa phương) khi bé gái rời nhà đi ăn trong khu dân cư. Gia đình nạn nhân cho biết cô bé bị chảy máu khi trở về nhà.
Khi đưa con gái đến bệnh viện, họ được bác sĩ thông báo bé gái đã bị cưỡng hiếp. Được biết, gia đình nạn nhân là công nhân. Đoạn clip được cắt từ máy quay an ninh trong khu vực cho thấy nghi phạm đi cùng nạn nhân. Trong clip, bé gái đi theo hung thủ từ 1 khu chợ.
Cảnh sát đã ghi nhận vụ án theo luật chống xâm hại tình dục trẻ em nhưng nghi phạm vẫn chưa được xác định. Ủy ban Phụ nữ Delhi cũng đã đưa ra thông báo yêu cầu cảnh sát có phản ứng nghiêm khắc trong vấn đề này.
Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi 1 thiếu nữ 15 tuổi bị anh họ cưỡng hiếp ngay tại nhà ở khu Kotla Mubarakpur, New Delhi. Nghi phạm đã bị bắt.
Trong một diễn biến khác, một phiên tòa tại Coimbatore đã cho phép cảnh sát thẩm vấn trung úy Amitesh Harmuk thuộc Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) trong khi vẫn bị IAF giam giữ. Ông này bị cáo buộc cưỡng hiếp 1 nữ đồng nghiệp.
Nghi phạm bị chuyển từ trại giam của cảnh sát cho IAF giám sát sau khi cảnh sát thành phố đệ đơn điều chỉnh yêu cầu tạm giữ ông ta để hoàn tất cuộc điều tra vì nạn nhân nộp đơn khiếu nại tại đồn cảnh sát thành phố.
Theo thông tin của giới chức trách, tòa án đã chỉ đạo cảnh sát cung cấp thông tin trước cho IAF để thẩm vấn bị can và IAF không nên làm gián đoạn cuộc điều tra. Ông Harmuk bị bắt vào ngày 25-9 vì cáo buộc cưỡng hiếp đồng nghiệp vào ngày 10-9.
Cảnh sát đã bắt nghi phạm theo đơn khiếu nại của nạn nhân. Được biết, cô cáo buộc các nhà chức trách IAF không tiếp nhận khiếu nại nên phải đến cảnh sát thành phố.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)