Thế giới

Ấn Độ lên kế hoạch an ninh đồ sộ cho chuyến thăm của Obama

50.000 nhân viên an ninh, 45.000 camera, đội mật vụ, hệ thống radar trên không sẽ xuất hiện tại thành phố New Delhi trong chuyến thăm sắp tới của tổng thống Mỹ.

50.000 nhân viên an ninh, 45.000 camera, đội mật vụ, hệ thống radar trên không sẽ xuất hiện tại thành phố New Delhi trong chuyến thăm sắp tới của tổng thống Mỹ.
Trong hai ngày 25 và 26/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới thăm thủ đô New Delhi và trở thành khách mời danh dự trong Lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ. Đây là chuyến thăm Ấn Độ lần thứ hai của ông Obama kể từ khi trung tâm tài chính Mumbai đóng cửa. Chuyến thăm lần đầu diễn ra vào năm 2010.
 

Giới chức phong tỏa nhiều tuyến đường tại thủ đô New Delhi trước chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi không còn mối lo ngại về vấn đề an ninh", Reuters dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ khẳng định trước chuyến thăm. Tuy nhiên báo động vẫn được đặt ở mức cao, do chuyến thăm sắp tới của ông Obama diễn ra chỉ một tháng sau khi phiến quân Taliban thực hiện vụ thảm sát 132 học sinh tại một trường học tại Peshawar, buộc Ấn Độ sau đó phải phát báo động trên toàn quốc.

Theo lịch trình, ổng thống Mỹ sẽ đáp máy bay xuống phi trường quốc tế New Delhi vào sáng sớm 25/1. Sau đó, ông Obama sẽ tới Rashtrapati Bhavan, Dinh tổng thống tại đồi Raisina ở trung tâm thủ đô Delhi, để thực hiện một số nghi lễ trước khi tới đài tưởng niệm Mahatma Gandhi. Ông Obama sẽ diện kiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và dự tiệc chiêu đãi vào buổi tối.

Để chuẩn bị cho chuyến thăm của người đứng đầu nước Mỹ, an ninh tại trung tâm thủ đô New Delhi, khu vực xung quanh quận tài chính trung tâm sẽ được thắt chặt. Ước tính 50.000 nhân viên an ninh, 45.000 camera, một đội mật vụ, 40 chó nghiệp vụ cùng hệ thống radar trên không cùng các thiết bị an ninh khác sẽ được triển khai tại khu vực này trong hai ngày, theo Quartz India.
 

Tổng thống Obama trong chuyến thăm Ấn Độ tháng 8/2010. Ảnh: Pbs.org

Giới chức cũng đóng cửa hoàn toàn tòa nhà 71 tầng tại phố Rajpath, nơi tổ chức lễ diễu hành nhân Ngày Cộng hòa Ấn Độ, đồng thời sử dụng hệ thống cảnh báo và chỉ huy trên không (AWACS) để giám sát mọi động thái trong khu vực, thậm chí có thể phát hiện tên lửa ở khoảng cách 400 km.

Khác với chuyến thăm năm 2010, khi giao thông chỉ bị cấm hoạt động tại khu vực gần đại lộ, hiện tại, nhân viên an ninh phong tỏa nhiều tuyến đường dẫn vào khu Rajpath. Chính phủ Ấn Độ đã thống nhất thành lập vùng cấm bay tại các thành phố phụ cận như Jaipur, Agra, Lucknow và Amritsar khi lễ diễu hành nhân kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ diễn tra trong 2 giờ.

"Vùng cấm bay được mở rộng xung quanh New Delhi. Máy bay dân sự không thể cất cánh hay hạ cánh trong khoảng thời gian này", Reuters dẫn lời một quan chức an ninh Ấn Độ, cho hay.

Năm 2010, khi ông Obama tới thành phố Mumbai để gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức một cuộc họp ngoài trời tại trường đại học St. Xavier, mọi hoạt động tại quận phía nam của thành phố đều bị ngừng trệ, dù đó là thời điểm lễ hội Diwali của người Hindu.

Cũng trong chuyến thăm năm đó, ông Obama dành một ngày rưỡi ở New Delhi, chính phủ Ấn Độ đã biến thành phố thành một pháo đài nhỏ, nhưng điều tương tự không được áp dụng trong chuyến thăm lần này của ông chủ Nhà Trắng.
 
Theo Hải Anh (Zing.vn)