Thế giới

Ấn Độ mang tên lửa 'hàng chiến' đến biên giới trong căng thẳng ngày một leo thang với Trung Quốc

Times of India đưa tin, quân đội Ấn Độ đã đem tên lửa trứ danh Brahmos đến biên giới nhằm đối phó với Trung Quốc.

Ấn Độ mang tên lửa 'hàng chiến' đến biên giới trong căng thẳng ngày một leo thang với Trung Quốc

Times of India ngày 30/9 đưa tin, Ấn Độ đã triển khai một số lượng đáng kể tên lửa hành trình siêu âm không đối không BrahMos tới dọc theo biên giới với Trung Quốc ở khu vực Ladakh và Arunachal Pradesh, động thái này được cho là nhằm đối phó với việc Trung Quốc cũng đã triển khai tên lửa ở Tây Tạng. Một số nguồn tin khác cũng cho biết Ấn Độ đã đưa thêm tên lửa cận âm Nirbhay và tên lửa đất đối không tầm ngắn Akash ra khu vực đang tranh chấp.

Căng thẳng dọc biên giới Trung - Ấn bùng phát sau một loạt vụ đụng độ giữa quân đội 2 nước ở thung lũng Galwan vào tháng 5 và tháng 6. Vụ ẩu đả xảy ra hồi giữa tháng 6 khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và 76 người bị thương, trong khi phía Trung Quốc không công bố con số thương vong.

BrahMos được Nga và Ấn Độ phát triển chung và hiện là một trong những tên lửa hành trình bay nhanh nhất thế giới. Ngoài phiên bản phóng từ mặt đất, BrahMos còn có biến thể phóng từ máy bay, tàu chiến hoặc tàu ngầm. Phiên bản nâng cấp của tên lửa này có thể có tầm bay lên tới 500 km. Với tốc độ gần 3500km/h, gần 3 lần tốc độ âm thanh.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)