Thế giới
14/06/2023 10:41Ấn Độ mở điều tra cáo buộc hối lộ vụ Siro ho gây tử vong hàng loạt cho trẻ em

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Cục Phòng chống tham nhũng (ACB) bang Haryana (Ấn Độ) ngày 29-4 nhận một bức thư từ luật sư Yashpal, cáo buộc người kiểm soát thuốc của bang Haryana, ông Manmohan Taneja, đã nhận hối lộ 50 triệu rupee (14,2 tỷ đồng) từ nhà sản xuất dược phẩm địa phương Maiden Pharmaceuticals. để đánh tráo các mẫu Siro trước khi phòng thí nghiệm của chính phủ Ấn Độ kiểm tra chúng, Reuters đưa tin.
Cũng trong bức thư của mình, luật sư Yashpal đã không nói rõ nơi mình lấy thông tin, hoặc cung cấp bằng chứng cho tuyên bố của mình về số Siro do Maiden sản xuất. Vị luật sư cũng nói với Reuters rằng ông đã biết về vụ hối lộ trong vụ án của Maiden từ ít nhất hai cá nhân trong ngành dược phẩm của Ấn Độ, bao gồm một người trong Maiden, nhưng từ chối xác định danh tính của bất kỳ ai trong số họ vì sợ bị trả thù.
“Tôi chỉ muốn vấn đề được điều tra chính thức,” người đàn ông 38 tuổi nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông chưa bao giờ đại diện cho bất kỳ công ty dược phẩm nào hoặc làm việc trong các trường hợp liên quan đến yêu cầu bồi thường trong 5 năm sự nghiệp của mình.
Tuy nhiên, vị luật sư tiết lộ rằng bắt đầu điều tra vụ việc vào năm ngoái sau khi một người bạn trong ngành dược phẩm cảnh báo anh ấy về một trường hợp cáo buộc tham nhũng khác. Sau cái chết của những đứa trẻ Gambia được công khai, Yashpal cho biết anh bắt đầu điều tra kỹ hơn và nói chuyện với khoảng 40 nguồn trên khắp Haryana, trong thời gian đó anh biết được cáo buộc hối lộ của Maiden.
Bang Haryana, nằm gần New Delhi, có các cụm công nghiệp lớn và chính quyền của thành phố này cho biết vào năm 2019 rằng họ muốn “biến Haryana thành một trung tâm” trong ngành dược phẩm trị giá 41 tỷ USD của Ấn Độ.
Naresh Kumar Goyal, người sáng lập hãng dược Maiden tháng 12 nói rằng công ty của ông không làm gì sai trong việc sản xuất Siro ho. Trong khi đó, các nhà chức trách Ấn Độ đã tiến hành các thử nghiệm đối với Siro của Maiden vào cuối năm ngoái sau khi WHO cho rằng sản phẩm của hãng có liên quan đến cái chết của ít nhất 70 trẻ em ở Ghana, hầu hết dưới 5 tuổi, do chấn thương thận cấp tính.Cuộc điều tra với sự hỗ trợ của WHO trước đó cho thấy có sự hiện diện của các chất độc ethylene glycol và diethylene glycol trong sản phẩm.
Tuy nhiên, tháng 12-2022, Cơ quan y tế liên bang Ấn Độ cho biết các xét nghiệm của chính họ không tìm thấy chất độc trong siro. WHO nói rằng không biết về các cáo buộc hối lộ nói trên.
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Người đàn ông ở Bắc Ninh nguy kịch nghi mắc bệnh dại (17/07)
-
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng đỉnh điểm đến 38 độ, rồi lại mưa giông (17/07)
-
4 trường hợp công chức nghỉ việc sau 1/7 được hưởng chế độ theo Nghị định 178 (17/07)
-
Lời kể ám ảnh vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội khiến 2 cháu nhỏ nguy kịch, 1 người tử vong (17/07)
-
"Nhịn ăn" cả năm mới mua nổi 1m2 chung cư Hà Nội (17/07)
-
Vụ ô tô đâm hàng loạt xe ở Hà Nội, 1 người tử vong: Tài xế có nồng độ cồn rất cao (17/07)
-
Người đàn ông phát hiện cùng lúc 2 bệnh ung thư từ dấu hiệu rất nhẹ (17/07)
-
Tử vi thứ 5 ngày 17/7/2025 của 12 con giáp: Dậu nhiều tiền, Hợi không tầm thường (17/07)
-
Trung Quốc: Cựu lãnh đạo cấp cao Tây Tạng lĩnh án tử hình treo vì nhận hối lộ (16/07)
-
Hà Nội: Hiện trường kinh hoàng vụ ô tô tông liên hoàn 2 xe con và 5 xe máy khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương (16/07)
Bài đọc nhiều




