-
Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?
-
Top 5 lý do bác sĩ khuyên bạn nên ăn khoai lang nhiều hơn
-
Ông Đặng Hồng Sỹ làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng
-
Chân dung 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030
-
Đây là "thức uống vàng" mẹ tôi thường nấu cho cả nhà uống vào tiết thu hanh khô: Vừa dưỡng nhan lại ấm dạ
-
"Bông hồng thép" Nguyễn Thị Bình và lời dặn của Bác Hồ trước đàm phán Paris
-
Tám lãnh đạo chủ chốt của MobiFone vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân
-
Hà Nội khởi công hai hầm chui trên đường Vành đai 3 đầu năm 2026
-
Bão hướng về Huế - Quảng Ngãi, miền Trung mưa lớn nhiều ngày
-
"Sốc" với biên lai thu tiền chỉ 36 nghìn đồng/tháng của 1 trường cấp 2 ở TP.HCM: Sự thật thế nào?
Thế giới
25/10/2016 16:50Ấn Độ, Pakistan đấu pháo qua biên giới làm 4 người chết
Pakistan cáo buộc Ấn Độ vô cớ tấn công làm nhiều dân thường chết và bị thương, đẩy căng thẳng tăng cao giữa hai nước.
Khói bốc lên từ căn cứ quân đội Ấn Độ bị tấn công hồi tháng 9. Ảnh: ANI. |
Quan chức Ấn Độ và Pakistan xác nhận có hai trẻ em, một dân thường cùng một binh sĩ bị chết trong vụ đấu pháo qua biên giới hôm 24/10.
Quân đội Pakistan cho biết một cô gái 18 tuổi và một em bé một tuổi rưỡi thiệt mạng, 7 dân thường bị thương bởi "vụ tấn công vô cớ" của quân đội Ấn Độ.
Trong khi đó, cảnh sát Ấn Độ nói vụ đấu pháo làm chết một nhân viên an ninh biên giới (BSF) và một cậu bé 6 tuổi ở vùng RS Pura.
Danish Rana, Tổng thanh tra cảnh sát vùng RS Pura cho biết nhân viên BSF thiệt mạng do bị trúng mảnh đạn cối của Pakistan.
Giao tranh cũng khiến 6 dân thường bị thương, một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ giấu tên cho biết. Vài ngày trước, quân đội Ấn Độ bắn chết 7 binh sĩ Pakistan với cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Quan hệ giữa hai nước sở hữu vũ khí hạt nhân đã rơi xuống mức thấp trong vài tháng gần đây. Du kích Pakistan bị cáo buộc tấn công doanh trại quân đội Ấn Độ tại Kashmir hồi tháng 9 khiến 19 binh sĩ thiệt mạng. Ấn Độ sau đó phát động cuộc "tấn công phẫu thuật" vào các mục tiêu du kích Pakistan. Đây là cuộc tấn công các mục tiêu quân sự, hạn chế thiệt hại về người dân, nhà cửa, xe cộ.
Khu vực Kashmir được phân chia cho Ấn Độ và Pakistan, song hai nước đều tuyên bố chủ quyền với toàn bộ vùng này sau khi giành được độc lập từ thực dân Anh năm 1947.
Các nhóm chiến binh nổi dậy từ năm 1989 đã chiến đấu với lực lượng Ấn Độ triển khai tại đây với mong muốn độc lập hoặc trở thành một phần của Pakistan.
![]() |
Khu vực cao nguyên Kashmir. Đồ họa: BBC. |
Theo Văn Việt (VnExpress.net)








- Lời khai của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh (10:17)
- Nội gián đã giúp Mỹ lần ra số Bitcoin 15 tỷ USD của ông trùm lừa đảo Chen Zhi? (10:05)
- Thái Lan phạt tù 15 năm với người dân sang Campuchia lừa đảo (10:05)
- Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025? (10:03)
- Top 5 lý do bác sĩ khuyên bạn nên ăn khoai lang nhiều hơn (10:00)
- Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên (10:00)
- Người dân háo hức trải nghiệm không gian xanh mới tại Hà Nội (25 phút trước)
- Ông Đặng Hồng Sỹ làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (26 phút trước)
- Lâm Tâm Như thừa nhận "cưới chạy bầu" (36 phút trước)
- Chân dung 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (37 phút trước)




