Thế giới
01/04/2017 10:39Ấn Độ phát triển số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 do Nga sản xuất
Ngày 30-3, hãng thông tấn Nga TASS dẫn các nguồn tin ngoại giao đăng tải, Nga và Ấn Độ đang đàm phán về gói hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD nhằm nâng cấp và phát triển số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90 do Nga sản xuất.
Hiện tại, Quân đội Ấn Độ đang sở hữu số lượng lớn xe tăng T-90S bàn giao theo nhiều hợp đồng. Năm 2001, Tập đoàn Uralvagonzavod đã bàn giao cho phía Ấn Độ 124 xe tăng T-90 và cấp bản quyền lắp ráp 186 xe khác tại quốc gia Nam Á này. Tới năm 2004, Nga và Ấn Độ đạt được thỏa thuận về việc cho phép lắp ráp tới 1.000 xe tăng T-90 tại Ấn Độ. Thỏa thuận trên được dần hiện thực hóa vào năm 2007, khi Uralvagonzavod bàn giao thêm 124 xe tăng và 223 bộ thiết bị, phụ tùng lắp ráp xe tăng T-90.
|
Xe tăng T-90S trong biên chế Quân đội Ấn Độ, |
|
Phiên bản nâng cấp T-90MS. |
Vì nhiều lý do khác nhau, tiến trình lắp ráp xe tăng T-90 tại Ấn Độ diễn ra rất chậm chạp. Theo đúng tiến độ, việc chuyển giao 1.000 xe tăng T-90 cho Quân đội Ấn Độ phải diễn ra vào năm 2020, nhưng với tình hình hiện tại con số bàn giao có thể chỉ đạt 400 xe.
Giới chuyên gia nhận định, nhiều khả năng việc bàn giao xe tăng T-90 chậm trễ liên quan tới việc Nga chưa sẵn sàng chuyển giao sâu công nghệ liên quan và giới chức Ấn Độ muốn thúc đẩy chương trình phát triển xe tăng nội địa.
Liên quan tới nhu cầu của New Delhi tới phiên bản nâng cấp xe tăng T-90MS, năm 2016, có nhiều nguồn tin cho rằng Ấn Độ đã ký hợp đồng mua tới 464 xe tăng T-90 phiên bản mới với Nga. Rất nhiều khả năng, nếu hợp đồng với phía Nga được ký, Ấn Độ sẽ yêu cầu được cung cấp bản quyền tự nâng cấp và lắp ráp xe tăng T-90MS tại nước này.
Xuất hiện lần đầu tiên hồi tháng 9-2011 tại bãi thử Prospector ở Nizhny Tagil, T-90M được nhà sản xuất giới thiệu với nhiều tính năng ưu việt so với phiên bản T-90 tiêu chuẩn như: Cải tiến hệ thống ERA, pháo chính, hệ thống nạp đạn và thông tin liên lạc. Thiết kế xe được mô-đun hóa, tăng cường các giải pháp phòng vệ, giảm thiểu khả năng bị vô hiệu hóa và tăng cơ hội sống sót của kíp lái là những thế mạnh của T-90MS.
Hiện, nhiều quốc gia Cận Đông đang quan tâm tới dòng xe tăng T-90MS của Nga và nhiều nguồn tin cho rằng hợp đồng đặt mua số lượng lớn xe tăng loại này đã được ký kết hồi đầu năm 2017.
Theo Tuấn Sơn (Quân Đội Nhân Dân Online)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều" (19/07)
-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
Bài đọc nhiều




