Thế giới

Ấn Độ: Sau voi, đến lượt bò mang thai bị thương nặng do ăn bột mì trộn thuốc nổ

Một con bò mang thai ăn phải bột mì trộn thuốc nổ khiến nó bị thương nặng đã gây ra làn sóng phẫn nộ ở Ấn Độ, nhất là sau vụ voi chết vì ăn dứa nhồi pháo.

Cảnh sát bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, hôm 7/6 đã bắt giữ một người liên quan đến thương tích của một con bò đang mang thai do ăn bột mì trộn thuốc nổ gần một trang trại ở huyện Bilaspur của bang Himachal Pradesh cuối tháng trước.

Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội sau khi chủ của con bò đăng một đoạn video cho thấy con vật bị thương nặng.

Tờ The Indian Express dẫn lời cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra tại làng Dahad ở Jhandutta Tehsil vào khoảng 8 giờ tối đêm 25/5 khi Gurdial Singh, chủ của con bò để nó tự do gặm cỏ trên đồng.

Ấn Độ: Sau voi, đến lượt bò mang thai bị thương nặng do ăn bột mì trộn thuốc nổ
Bò mẹ bị thương nặng vì ăn bột mì nhồi thuốc nổ

“Con bò được cho là đã đi lạc sang cánh đồng của người hàng xóm trong một khu vực được bao phủ bởi các bụi cây, nơi ai đó đã để một ít bột mì trộn với thuốc nổ”, một quan chức cho biết. Con bò đã ăn hỗn hợp này, dẫn đến một vụ nổ gây thương tích nghiêm trọng cho hàm và các bộ phận khác trong miệng con bò", cảnh sát cho biết.

Singh đã chữa trị cho bò mẹ và báo cảnh sát, sau đó đăng tải video lên mạng, chỉ trích “hành động tàn nhẫn và độc ác”. Trong video, Singh cáo buộc người hàng xóm cố tình cho con bò ăn bột trộn thuốc nổ và kêu gọi hành động nghiêm khắc trừng trị hung thủ.

Cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ sau khi nhìn thấy máu chảy ra từ miệng bò mẹ bị thương. May mắn thay, con bò hiện đang trong tình trạng ổn định và đã sinh một con bê khỏe mạnh vài ngày trước.

Quan chức cảnh sát Sanjay Sharma cho biết đang ưu tiên điều tra vụ việc và cam kết sẽ xử lý nghiêm khắc. Một người liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ.

Trước đó, người dân Ấn Độ cũng đã xót xa trước cái chết của một con voi mang thai do ăn dứa nhồi pháo.

Biên Thùy (nguoiduatin.vn)