-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Thế giới
09/01/2017 21:57Ấn Độ sẽ bán tên lửa Akash cho Việt Nam?
Không loại trừ khả năng lớn Ấn Độ sẽ bán hệ thống tên lửa phòng không Akash hiện đại cho QĐND Việt Nam.
Cũng theo nguồn tin trên, thỏa thuận về loại tên lửa phòng không tầm trung Akash nối tiếp theo sau động thái Ấn Độ cung cấp tên lửa hành trình siêu âm BrahMos và ngư lôi hạng nặng Varunastra cho Việt Nam.
Từ năm nay, Ấn Độ sẽ giúp Không quân Việt Nam đào tạo các phi công lái máy bay chiến đấu Su-30 trên máy bay Su-30MKI của Ấn Độ. Trước đó phía Ấn Độ cũng đã giúp Việt Nam đào tạo các kíp vận hành tàu ngầm lớp Kilo.
Nguồn tin cho biết thêm rằng, các các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra theo đúng lộ trình, phía Việt Nam quan tâm sâu sắc đến loại tên lửa phòng không Akash này và yêu cầu chuyển giao công nghệ cùng sản xuất.
Tuy nhiên việc chuyển giao công nghệ loại tên lửa hành trình siêu âm BrahMos sẽ khó khăn và phức tạp hơn nhiều, vì nó là sản phẩm của liên doanh giữa Ấn Độ và Nga, trong khi Nga nắm giữ 60% cổ phần, nguồn tin tiết lộ thêm với Timesofindia.
![]() |
| Bắn thử nghiệm tên lửa Akash. Nguồn: Wikipedia |
Hệ thống tên lửa phòng không di động Akash được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDL) từ những năm 1980 cùng với sự tham gia của hơn 300 công ty khác nhau. Trong đó có các công ty như: Công ty Nghiên cứu & Phát triển lực lượng xe chiến đấu, Phòng thí nghiệm vật liệu năng lượng cao cấp, Tập đoàn Bharat Dynamics Limited…
Hệ thống tên lửa Akash được nghiên cứu nhằm thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không 2K12 “Kub” của Liên Xô hiện đang được trang bị trong quân đội Ấn Độ.
Mỗi hệ thống Akash gồm một bệ phóng, một đài chỉ huy, radar điều khiển đa dụng và một hệ thống hỗ trợ mặt đất. Mỗi xe chở hệ thống Akash gồm 3 giá phóng tên lửa với 3 quả nạp sẵn, đảm nhận bảo vệ vùng không phận rộng 62 x 62 km.
Tên lửa điều khiển cao tần sử dụng đầu đạn 55kg có khả năng tiêu diệt các mục tiêu di động như: tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa không-đối-đất, máy bay chiến đấu, các thiết bị bay không người lái ở cự li đến 25 km ở độ cao 18.000 m. Tốc độ tối đa của tên lửa có thể đạt Mach 2,5. Nét nổi bật nhất của tên lửa Akash là động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet) giúp nâng cao độ chính xác trong khi giá thành sản xuất rẻ hơn.
Hệ thống Akash được trang bị radar giám sát 3D Rajendra có thể theo dõi 64 mục tiêu cùng lúc, có thể đồng thời tiêu diệt 12 mục tiêu, có khả năng hoạt động ổn định và chống lại hệ các thống chế áp điện tử của đối phương.
Như vậy, ngoài các loại tên lửa như SAM-2, SAM-3, S-300, Spyder thì lưới lửa phòng không của Việt Nam sẽ có thêm loại tên lửa Akash, không chỉ giúp bộ đội phòng không bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc mà điều quan trọng hơn là chúng ta được chuyển giao công nghệ và sản xuất trong nước.
Theo Trung Nghĩa (Kienthuc.net.vn)
- Thân thế khủng của nữ cán bộ thuế đang gây sốt MXH: Đi học bằng Lexus, bố mẹ tặng đồng hồ nửa tỷ (22:33)
- Thực hư con số 170.000 viên đá giá hơn 6.000 đồng/viên tại SJC giữa thời điểm thị trường biến động (22:26)
- Đánh sập băng nhóm người nước ngoài dùng đô la "âm phủ" dàn cảnh lừa đảo du khách tại TP.HCM (22:10)
- Đề xuất siết chặt quản lý mạng xã hội: Trẻ dưới 16 tuổi có thể bị cấm đăng bài, bình luận và chia sẻ (1 giờ trước)
- Tình tiết mới vụ phòng khám bơm sữa đậu nành tạo mủ giả: Quá khứ từng bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động (2 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng đánh gãy hai tay người cha 93 tuổi sau mâu thuẫn gia đình (2 giờ trước)
- Giữa tâm bão mở rộng điều tra đại án buôn lậu, SJC tuyên bố trả tiền mua lại vàng trong ngày, 48 giờ với kim cương (2 giờ trước)
- Tự xưng "số 1 Việt Nam", hãng ghế massage Washima bị phạt 200 triệu đồng (2 giờ trước)
- Bắt giữ "tú ông" điều hành trang web môi giới 180 nam giới bán dâm liên tỉnh (3 giờ trước)
- Nghi ngạt khói khi đốt thực bì, một người đàn ông tử vong trong vụ cháy rừng ở Đà Nẵng (3 giờ trước)
