-
Tử vi thứ 6 ngày 7/11/2025 của 12 con giáp: Dần hưởng lộc, Tị gặp nguy -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai lập công ty sản xuất máy bay, tàu vũ trụ -
Ngân Collagen tuyên bố bất ngờ sau khi Sở ANTP TP.HCM khuyến cáo không dùng sản phẩm của mình -
Bão Kalmaegi vào sâu trong đất liền và giảm cấp, đường phố tan hoang -
Khởi tố vụ án cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng, trơ lõi thép ở Phú Thọ -
15 ngày, 2 nam sinh tử vong do bạo lực học đường, Tỉnh ủy Thanh Hóa nói gì? -
Nữ sinh viên Huế tử vong thương tâm trên đường đi làm thêm: Nguyên nhân khiến ai nấy thương xót -
Động thái đầu tiên của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ sau khi bị bắt -
Vụ vợ bàng hoàng khi phát hiện chồng và con tử vong dưới ao nuôi tôm, hé lộ nguyên nhân ban đầu? -
Khoảnh khắc "Người hùng áo đen" đu dây giữa dòng lũ dữ, liều mình cứu người đàn ông bị nước cuốn trôi dưới chân cầu Đà Nẵng
Thế giới
07/02/2020 18:42Ấn Độ thử nghiệm đèn giao thông luôn đỏ nếu tài xế sốt ruột nhấn còi
Cảnh sát giao thông thành phố Mumbai cho biết đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống đèn giao thông mới này từ tháng 11/2019. Họ cho lắp đặt thiết bị ghi nhận tiến ồn ở các cột đèn giao thông trong thành phố, theo CNN.
Nếu thiết bị ghi nhận tiếng ồn vượt quá 85 decibel, đèn giao thông sẽ tự khởi động lại và duy trì trạng thái đèn đỏ.
Hệ thống đèn giao thông tại Mumbai, cũng như nhiều địa phương khác ở Ấn Độ, có đồng hồ đếm ngược. Không ít tài xế tại đây có thói quen nhấn còi gây ô nhiễm tiếng ồn khi biết đèn giao thông sắp chuyển từ đỏ sang xanh.
Phát ngôn viên cảnh sát Pranay Ashok cho biết hệ thống đèn giao thông mới đã được thử nghiệm tại nhiều nút giao thông quan trọng trong khoảng 15 phút mỗi ngày.
Ông cho biết hệ thống này sẽ tiếp tục được thử nghiệm ở 10 địa điểm mới trong tháng tới, và cảnh sát địa phương hy vọng sau đó hệ thống sẽ được sử dụng rộng rãi.
Trước đó vào cuối tháng 01, cảnh sát Mumbai đã đăng video giới thiệu hệ thống đèn giao thông mới trên Twitter, thu hút hơn 3 triệu lượt xem.
Trong video cảnh sát gọi Mumbai là "thủ đô còi xe thế giới" và nhấn mạnh họ sẽ có biện pháp hạn chế tình trạng này. Họ gọi hệ thống mới là "Đèn giao thông trừng phạt" và cảnh báo người tham gia giao thông rằng "nếu muốn đợi lâu thì cứ thoải mái nhấn còi".
Theo thống kê của TomTom Traffic Index, Mumbai là thành phố kẹt xe nghiêm trọng thứ tư Thế giới. Một tài xế ở Mumbai trung bình chịu tám ngày, 17 giờ trong tình trạng kẹt xe.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Học sinh vi phạm giao thông: Cha mẹ làm gương – con trẻ an toàn (07:10)
- Thất bại của ông Trump có thể khơi mào làn sóng hỗn loạn thương mại toàn cầu (19 phút trước)
- Bị bắt vì lưu trú quá hạn, du khách Trung Quốc 'lộ mặt' lừa đảo quốc tế (29 phút trước)
- Cà phê rất tốt cho sức khoẻ, nhưng đừng vội uống nếu thuộc nhóm người này (35 phút trước)
- Dự báo thời tiết 7/11/2025: Miền Trung "oằn mình" chống chịu mưa lũ lịch sử, Hà Nội se lạnh với cơn mưa trở lại (44 phút trước)
- Triều cường vượt đỉnh lịch sử, TP.HCM chìm trong biển nước (53 phút trước)
- Cảnh báo chiêu trò lừa bán vàng giả cực tinh vi (59 phút trước)
- Đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú sau 13 năm lẩn trốn (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 7/11/2025 (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 6 ngày 7/11/2025 của 12 con giáp: Dần hưởng lộc, Tị gặp nguy (1 giờ trước)