-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
10/10/2022 09:32Ấn Độ tiêu diệt con hổ 'ăn thịt' 9 người

Con hổ đã gây sợ hãi cho người dân địa phương tại Khu bảo tồn Hổ Valmiki ở Champaran, miền Đông Ấn Độ. Chỉ trong tháng trước, nó đã giết 6 người, trong đó có một phụ nữ và con trai 8 tuổi hôm 08/10.
Trước vụ việc hôm 08/10, giới chức đã coi con hổ, được mô tả là hổ đực, 3-4 tuổi, là "ăn thịt người". Điều này có nghĩa là con hổ có thể bị bắn. Các nỗ lực gây mê cho con vật trước đó đã thất bại.
"Hai nhóm cưỡi voi tiến vào rừng chiều 08/10, trong khi một nhóm thứ ba chờ ở vị trí mà chúng tôi cho rằng con hổ sẽ trốn ra ngoài, và chúng tôi đã bắn năm viên đạn để giết nó," cảnh sát trưởng địa phương Kiran Kumar nói.
Nhóm truy lùng con hổ bao gồm 6 tay súng và khoảng 200 nhân sự kiểm lâm địa phương, Kumar nói thêm. Giới chức cho biết những cánh đồng mía lớn trong khu vực giúp con hổ dễ dàng lẩn trốn và tấn công dân làng cũng như gia súc của họ.
Một trong số các nạn nhân là bé gái 12 tuổi bị con hổ bắt đi tối 05/08, theo tin tức địa phương.
Người dân ở các ngôi làng xung quanh do sợ hổ tấn công đã không ra ngoài vào buổi tối từ hồi tháng 05. Tuy vậy, "dù sợ hổ tới mức nào, chúng tôi cũng không thể nhốt mình trong nhà, bởi chúng tôi cần cho gia súc ăn," Ram Kisun Yadav, một người dân địa phương nói với Hindustan Times.
Người dân tỏ ra rất vui mừng sau khi con hổ bị tiêu diệt. Dù vậy, những người làm công tác bảo tồn thiên nhiên đổ lỗi cho sự phát triển chóng mặt của các cộng đồng dân cư xung quanh những khu rừng và các hành lang động vật hoang dã quan trọng cho các loài động vật như hổ, voi gây ra xung đột giữa con người và động vật.
Từ 2014 tới 2019, khoảng 225 người thiệt mạng trong các vụ hổ tấn công ở Ấn Độ, theo số liệu chính phủ. Hơn 200 con hổ bị săn trộm hoặc chết vì điện giật trong giai đoạn từ 2012-2018, theo các dữ liệu.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (11:08)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (11:02)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (11:01)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (27 phút trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (29 phút trước)
- MU đấu Man City: Tuần định mệnh của Ruben Amorim (30 phút trước)
- Ám ảnh của những đứa trẻ Gaza sống sót sau bom đạn (44 phút trước)
- Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch (44 phút trước)
- HOT: G-Dragon xác nhận tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 11 (47 phút trước)
- Xe tay ga Yamaha có bản đặc biệt đẹp ngang SH Mode, trang bị đỉnh, chuẩn bị về Việt Nam (47 phút trước)




