-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
05/05/2023 20:42Ấn Độ tổn thương vì bức biếm họa so sánh với Trung Quốc trên báo Đức
Tranh biếm họa được đăng trên số ra tháng trước của Der Spiegel vẽ hình ảnh tương phản giữa một đoàn tàu cũ chật ních người vượt lên trên tàu điện siêu tốc hiện đại của Trung Quốc.
“Phương Tây thích khắc họa Ấn Độ trong cảnh nghèo đói và chật vật”, nghị sĩ Ấn Độ Vijayasai Reddy viết trên Twitter, cho rằng tranh biếm họa này là “khẩu vị tồi”.
Nhiều người khác cũng lên tiếng chỉ trích. “Chào Đức, đây là sự phân biệt chủng tộc thái quá”, Kanchan Gupta, một cố vấn cấp cao của Bộ Thông tin và phát thanh truyền hình Ấn Độ, viết trên Twitter.
Trong nhiều năm sau khi độc lập khỏi Anh năm 1947, Ấn Độ rơi vào tình cảnh kém phát triển. Tuổi thọ trung bình thời điểm đó chỉ là 37 đối với đàn ông và 36 với nữ, và chỉ có 12% dân số biết chữ. GDP khi đó chỉ đạt 20 tỷ USD.
Tuy nhiên, sau hơn 3/4 thế kỷ, những người chỉ trích Der Spiegel cho rằng nhìn Ấn Độ qua lăng kính nghèo đói là không công bằng.
Nền kinh tế gần 3 nghìn tỷ USD của Ấn Độ giờ đã thuộc hàng thứ 5 thế giới và có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất. Tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người đạt từ 1.036 – 12.535 USD.
Tỷ lệ biết chữ tăng lên 74% đối với nam giới và 65% đối với nữ, còn tuổi thọ đạt 70.
Tuần trước, Ấn Độ vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, theo tính toán của Liên Hợp Quốc.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán Ấn Độ sẽ tăng trưởng nhanh hơn tất cả các nền kinh tế phát triển và mới nổi trong năm nay, với GDP đạt 5,9%. Trong khi đó, các nền kinh tế của Đức và Anh được dự đoán sẽ bước vào giai đoạn trì trệ, còn Mỹ chỉ tăng khoảng 1,6%.
Bộ trưởng Công nghệ thông tin Ấn Độ Rajeev Chandrasekhar nói rằng “sẽ không khôn ngoan nếu không đặt cược cho Ấn Độ” dưới thời Thủ tướng Narendra Modi.
“Trong mấy năm tới, nền kinh tế Ấn Độ sẽ lớn hơn của Đức”, ông viết trên Twitter.
Họa sĩ biếm họa Patrick Chappatte nói với CNN rằng ông đã thu hồi bức vẽ minh họa cho Der Spiegel khi nó trở thành “vấn đề địa - chính trị”.
Chappatte cho biết ông chỉ vẽ bức họa này với ý “gây cười tích cực” và “đồng cảm với Ấn Độ”.
Bức biếm họa của Der Spiegel “đi theo lối sáo rỗng cũ kỹ”, Đại sứ Đức tại Ấn Độ Philipp Ackermann nói với hãng tin Ấn Độ ANI.
“Tôi muốn mời người vẽ đi tàu điện ngầm ở Delhi cùng tôi. Delhi có tuyến tàu điện ngầm rất hiện đại”, ông nói.
Dẫu vậy, không phải tất cả hệ thống đường sắt của Ấn Độ đều hiện đại. Nhiều tuyến tàu đã quá cũ và xuống cấp.
Trong khi đó, Trung Quốc sở hữu mạng lưới tàu cao tốc có mức độ bao phủ lớn nhất thế giới. Nước này có khoảng 42.000km đường sắt cao tốc từ năm 2008 và sẽ làm thêm 70.000km nữa cho đến năm 2035.
Việc so sánh giữa Ấn Độ với Trung Quốc cũng khiến nhiều người khó chịu khi quan hệ giữa hai quốc gia không suôn sẻ, nhất là sau vụ đụng độ chết người nghiêm trọng trên biên giới năm 2022.
Theo Bình Giang (Tiền Phong)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)