-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
07/10/2017 17:36Ấn Độ và cuộc chiến với tiền Trung Quốc
Trong bối cảnh Trung Quốc đầu tư hàng triệu USD vào Nam Á, Ấn Độ đang nỗ lực bảo vệ tầm ảnh hưởng của mình tại khu vực họ thống trị lâu nay.
![]() |
"Trung Quốc có thừa vốn để đầu tư. Chúng tôi không có nhiều tiền như thế nhưng có thể tự lực trong những lĩnh vực có giá trị khác nhau…" - ông Shashi Tharoor, một nghị sĩ Ấn Độ, khẳng định với kênh CNBC.
Bà Suhasini Haidar, nhà phân tích của báo The Hindu, cho rằng New Delhi sẽ tự chuốc lấy thất vọng nếu tìm cách đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh trên mặt trận đầu tư. Thay vào đó, theo bà Haidar, Ấn Độ cần tận dụng sức mạnh của riêng mình.
Với sáng kiến "Vành đai và Con đường" đầy tham vọng, Bắc Kinh đã tài trợ cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng ở ngay sân sau của Ấn Độ, chẳng hạn cảng Hambantota tại Sri Lanka và Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan.
Động thái này dẫn đến phản ứng mạnh của Ấn Độ, thể hiện qua việc từ chối lời mời tham gia "Vành đai và Con đường", từ đó làm nghiêm trọng hơn nữa sự mâu thuẫn giữa 2 nước. Mối quan hệ giữa 2 nền kinh tế tăng trưởng nhanh này đang xấu đi bởi tranh chấp về lãnh thổ, như cuộc đối đầu ở cao nguyên Doklam vừa khép lại hồi tháng trước.
Các thành viên hội đồng chuyên gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định để bảo đảm Trung Quốc không làm lu mờ Ấn Độ trên sân nhà, Thủ tướng Narendra Modi cần tiếp tục xuất khẩu công nghệ giá thấp và cung cấp những khoản cho vay ưu đãi.
Là quốc gia đứng đầu về công nghệ chi phí thấp ở Nam Á và Đông Nam Á, Ấn Độ đang cung cấp các sản phẩm dược được săn đón nhiều trong lúc thúc đẩy mạnh mẽ năng lượng mặt trời. Hồi tháng 4 năm nay, Ấn Độ đã thành lập Liên minh Năng lượng mặt trời quốc tế nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa các nước thành viên trong lĩnh vực mới này.
Theo Lục San (Nld.com.vn)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (21:46)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (21:22)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (21:08)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (3 giờ trước)
- Sở Văn hóa TP.HCM thẩm định MV có hình ảnh ẩn ý tình dục của Jun Phạm (3 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội lên tiếng vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa (4 giờ trước)
