-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Vụ sát hại gia đình 4 người: Rùng mình 3 chữ trong bài đăng cuối cùng của nghi phạm
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
-
Tình huống pháp lý vụ cho thuê ô tô rồi bị "luộc đồ" gây xôn xao cộng đồng mạng
Thế giới
25/04/2025 13:39Ấn Độ và Pakistan bên bờ vực xung đột tổng lực

Theo báo Guardian, Pakistan đã đóng cửa không phận với máy bay Ấn Độ, đồng thời cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của New Delhi nhằm can thiệp vào nguồn cung cấp nước theo một hiệp ước đã tồn tại từ nhiều thập niên giữa hai bên sẽ bị coi là hành động chiến tranh. Pakistan cũng trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao và hủy bỏ các thị thực (visa) cấp cho công dân Ấn Độ.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif hôm 24/4 nói với tờ The World rằng, tranh cãi về vụ xả súng khiến 26 người thiệt mạng ở Kashmir có thể dẫn tới một cuộc xung đột tổng lực giữa nước này và Ấn Độ. Quan chức này cảnh báo thế giới nên lo ngại về khả năng đó, nhưng ông cũng bày tỏ hy vọng xung đột có thể được giải quyết thông qua đàm phán.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang sau khi các tay súng bắn chết 26 du khách tại khu vực Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir hôm 22/4. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào dân thường ở khu vực nhiều bất ổn này trong thời gian qua.
Chính phủ Ấn Độ tuyên bố các nghi phạm tấn công là người Pakistan và đổ lỗi cho chính phủ nước láng giềng phớt lờ "chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới". New Delhi cũng khuyến nghị các công dân Ấn Độ đang ở Pakistan trở về nước.
Pakistan đã bác bỏ cáo buộc trên. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar phát biểu trên kênh truyền hình Dunya: "Ấn Độ đã có những hành động và cáo buộc vô trách nhiệm... Bất cứ động thái nào của New Delhi cũng sẽ bị đáp trả tương ứng".
Những tuyên bố trên đã khơi dậy ký ức về những gì từng xảy ra hồi tháng 2/2019, khi một vụ đánh bom liều chết ở Kashmir đã đẩy hai nước láng giềng có vũ trang hạt nhân tới bờ vực chiến tranh.
"Bất cứ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn hoặc chuyển hướng dòng nước thuộc về Pakistan theo hiệp ước nước Indus sẽ bị coi là khiêu chiến và bị đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh của Pakistan", chính quyền Islamabad cảnh báo hôm 24/4.
Cùng ngày, Ấn Độ đã đình chỉ Hiệp ước Nước với Pakistan, hạ cấp quan hệ với nước láng giềng bằng một loạt biện pháp ngoại giao. Pakistan đã đáp trả bằng việc đình chỉ Hiệp định Shimla năm 1972.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)








- Lượng kênh YouTube Việt đạt doanh thu hàng tỷ đồng tăng mạnh (14:22)
- Ngân hàng Techcombank phát khuyến cáo liên quan đến sự cố thông tin tín dụng tại CIC (14:18)
- Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén" (14:12)
- Gyökeres trở thành sai lầm đắt giá của Arsenal? (14:10)
- Review phim kinh dị quy tụ dàn sao khủng “Khế Ước Bán Dâu”: Xem sợ từ đầu đến cuối phim, có cảnh nóng nhưng không đáng kể (14:05)
- Phát hiện đảo ngược tiếng xấu của mỡ lợn (14:04)
- Clip trinh sát vây bắt, lột "mặt nạ" nghi phạm sát hại 3 người cùng một gia đình (14:00)
- Thực hư thông tin nghệ sĩ Hồng Nga nguy kịch, cuối đời sống cô đơn nghèo khổ (32 phút trước)
- Tình trạng sức khỏe bé trai 12 tuổi trong vụ thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk (34 phút trước)
- Phạt lắp điện mặt trời mái nhà nếu không thông báo: Người dân lo thêm thủ tục, EVN nói gì? (38 phút trước)




