-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thế giới
19/11/2016 18:14Anh chi hơn 400 triệu USD trùng tu Cung điện Buckingham
BBC ngày 19/11 dẫn thông báo của Bộ Tài chính Anh cho biết Cung điện Buckingham, biểu tượng lâu đời của Vương Quốc Anh, sẽ trải qua quá trình đại tu kéo dài 10 năm với chi phí lên tới 369 triệu bảng (khoảng hơn 450 triệu USD).
![]() |
Theo BBC, Nữ hoàng Elizabeth II sẽ vẫn ở trong Cung điện Buckingham trong quá trình cung điện được tu sửa, dự kiến bắt đầu vào tháng 4 năm sau.
Tony Johnstone-Burt, quản gia của cung điện, cho biết từng giai đoạn trong quá trình nâng cấp công trình của hoàng gia sẽ đảm bảo chất lượng tối đa trong chi phí được cấp, trong khi vẫn phải duy trì hoạt động của cả cung điện hàng trăm năm tuổi này.
Tình trạng xuống cấp của Cung điện Buckingham là vấn đề đã được nêu ra từ lâu và nhiều người vẫn tỏ ra lo ngại về nguy cơ xảy ra vỡ đường ống nước hoặc hỏa hoạn tại khu vực này. Theo đó, hệ thống dây cáp, đường ống, dây diện cũng như hệ thống sưởi ấm lỗi thời sẽ được thay thế đồng loạt trong đợt trùng tu tới, trong đó có nhiều chi tiết sẽ được thay thế lần đầu tiên trong vòng 60 năm qua.
Ủy ban quản trị Hoàng gia, trong đó có Thủ tướng Anh, đề xuất rằng kinh phí cho quá trình nâng cấp này sẽ được chi trả bằng khoản tiền gia tăng tạm thời trong Trợ cấp hoàng gia.
Theo quy định trước đây, kinh phí cấp cho hoàng gia được trả bằng tiền đóng thuế của dân và các khoản trợ cấp của chính phủ, nhưng Đạo luật Trợ cấp hoàng gia được thông qua vào năm 2012 đã thay đổi hình thức trợ cấp cũ. Theo đó, mỗi năm Hoàng gia Anh sẽ nhận được khoản trợ cấp tương đương 15% lợi nhuận của công ty quản lý các bất động sản của hoàng gia có tên gọi Crown Estate. Phần lợi nhuận còn lại của công ty này sẽ được chuyển về Bộ Tài chính Anh.
Theo đề xuất của Ủy ban quản trị Hoàng gia, khoản trợ cấp hàng năm dành cho Hoàng gia Anh nên được tăng lên thành 25% lợi nhuận của Crown Estate để hoàng gia có tiền chi trả cho quá trình nâng cấp Cung điện Buckingham. Tuy nhiên đề xuất này phải được Thủ tướng Anh Theresa May thông qua thì mới có hiệu lực.
Cung điện Buckingham hiện có 775 phòng, 78 phòng tắm, 1.514 cửa chính, 760 cửa sổ, 160km đường dây điện và 32km đường dây trong hệ thống sưởi ấm.
Theo Thành Đạt (Dân Trí)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (1 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (1 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (2 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (2 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (3 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)
