Thế giới

Ảnh deepfake ông Trump bị bắt tràn lan trên mạng xã hội

Nhiều hình ảnh deepfake do AI tạo ra trông như ghi lại cảnh cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắt, trong bối cảnh ông có thể bị truy tố trong tuần này.

Ảnh deepfake ông Trump bị bắt tràn lan trên mạng xã hội
Ảnh giả ông Trump bị bắt được tạo bởi deepfake (Ảnh: Twitter)

Những bức ảnh giả mạo được AI tạo ra đã thu hút 4 triệu lượt xem, cho thấy hình ảnh trông giống như ông Trump đang la hét và chống lại ít nhất 5 cảnh sát New York.

Trong một số bức ảnh giả khác, ông được thể hiện trông như đang chạy trốn cảnh sát, trong khi vợ của ông, Melania Trump, và con trai Donald Trump Jr. la hét phản đối.

Nhiều người dùng Twitter chia sẻ những hình ảnh giả này, thậm chí nói rằng chúng là thật.

Theo Eliot Higgins, một trong những người tạo ảnh giả, những hình ảnh của ông được tạo ra bằng cách sử dụng trình chuyển văn bản thành hình ảnh trí tuệ nhân tạo Midjourney.

"Hình ảnh giả đó cho thấy Midjourney làm tốt và không tốt ra sao khi dựng lại những cảnh thật," Higgins nói, bổ sung rằng ông không cho là độc giả sẽ nhầm lẫn ảnh giả là thật.

Đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan, New York (Mỹ) đang cân nhắc khả năng truy tố ông Trump vì liên quan tới tiền "bịt miệng" trả cho sao phim khiêu dân Stormy Daniels hồi năm 2016.

Ông Trump hiện chưa bị bắt. Đại bồi thẩm đoàn Manhattan hôm 22/04 đã không họp như dự kiến, do có một nhân chứng không thể trình diện, theo New York Post.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)