Thế giới
22/03/2025 11:10Ảnh hiếm ghi lại cảnh hoàng đế Phổ Nghi bị đuổi khỏi Tử Cấm Thành: Long sàng hỗn độn, xách đi 80 hòm đồ
Ái Tân Giác La Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc, đã thoái vị vào ngày 12/2/1912, kết thúc sự thống trị của nhà Thanh. Tuy nhiên, sau khi thoái vị, Phổ Nghi cùng các phi tần và cung nữ vẫn được phép cư trú trong Tử Cấm Thành. Ông vẫn được giữ lại tước vị hoàng đế và được chính quyền Cộng hòa đối xử với danh nghĩa như một hoàng đế ngoại quốc sống ở Trung Hoa Dân Quốc.

Tuy nhiên, sự tồn tại của Phổ Nghi trong cung đã khơi dậy những âm mưu khôi phục chế độ quân chủ của các phần tử bảo hoàng. Lo ngại về nguy cơ này, Đốc quân Phùng Ngọc Tường đã lệnh cho Lộc Chung Lân tiến hành trục xuất Phổ Nghi khỏi Tử Cấm Thành. Điều này nhằm đảm bảo sự ổn định của chính quyền non trẻ và ngăn chặn mọi nỗ lực khôi phục chế độ phong kiến.
Sáng ngày 5/11/1924, giấc ngủ của Phổ Nghi tại Dưỡng Tâm Điện bị gián đoạn bởi tiếng gọi của thái giám. Ông được thông báo rằng quân của Phùng Ngọc Tường đang bao vây Tử Cấm Thành và yêu cầu toàn bộ hoàng tộc phải rời khỏi đây trong vòng ba giờ. Hoảng hốt trước tình hình, Phổ Nghi vừa phái người ra thương lượng câu giờ, vừa vội vàng thu dọn hành lý. Hình ảnh chiếc long sàng hỗn độn cho thấy sự gấp gáp và bất ngờ của tình huống lúc bấy giờ.

Quân đội của Phùng Ngọc Tường nhanh chóng phong toả Càn Thanh Cung. Cửa ra vào và cửa sổ đều bị dán niêm phong. Dưới sự giám sát của quân đội, các thành viên trong cung tất bật chuẩn bị hành lý. Số lượng đồ đạc mà Phổ Nghi mang theo được cho là lên đến hơn 80 hòm đồ đạc.

Cũng trong ngày đó, Phổ Nghi chính thức bị trục xuất khỏi Tử Cấm Thành dưới sự giám sát của Lộc Chung Lân và Trương Bích. Lộc Chung Lân đã được đại thần Nội vụ phủ Thiệu Anh và Ái Tân Giác La Bảo Hi dẫn đường đi kiểm tra Vĩnh Thọ Cung. Hình ảnh ghi lại cảnh Phổ Nghi rời khỏi cung điện, đánh dấu chấm hết cho cuộc sống đế vương của ông.

Các thái giám và cung nữ cũng bị buộc phải rời khỏi cung và tự tìm kế sinh nhai. Nhiều người trong số họ đã chọn cuộc sống tu hành trong các ngôi chùa. Tại Thần Vũ Môn, lính canh kiểm tra kỹ lưỡng hành lý của các cung nữ rời khỏi Thọ Khang Cung để đảm bảo không có vật báu nào của hoàng cung bị mang ra ngoài.

Trước khi rời cung, Phổ Nghi đã cấp cho mỗi thái giám 10 đồng đại dương và mỗi cung nữ 8 đồng đại dương làm tiền lộ phí. Với hơn 470 thái giám và hơn 100 cung nữ, cảnh tượng lúc đó vô cùng hỗn loạn với tiếng khóc than và oán trách. Một số thái giám đã tập trung trước tòa nhà chính phủ để yêu cầu tăng thêm tiền trợ cấp.

Sau khi rời khỏi Tử Cấm Thành, Phổ Nghi và Hoàng hậu Uyển Dung đã chuyển đến sống tại Trương Viên ở Thiên Tân. Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Phổ Nghi chụp ảnh cùng Toàn quyền Canada Freeman Freeman-Thomas, Hầu tước Willingdon, cho thấy một chương mới trong cuộc đời vị cựu hoàng.
Theo Nguyệt Phạm (Nguoiduatin.vn)








- Thắng Thái Lan, tuyển Việt Nam vô địch thế giới! (27/07)
- Vụ mất tích kỳ lạ của bé gái 13 tuổi: Đoạn camera từ xe khách, hai người xe ôm và hành trình đoàn tụ (27/07)
- Con rể chủ tiệm vàng Đồng Tháp nhiều lần bật khóc, vỡ mộng hôn nhân: "Vợ không cho mình không gian riêng" (27/07)
- Nam ca sĩ sở hữu penthouse 300 m2 vẫn xây biệt thự để ở: Tuổi 45 triệt sản vì thương vợ (27/07)
- Lan Phương nộp đơn ly hôn chồng Tây: "Tôi nhận ra mọi thứ, cảm giác ấy nghĩ lại vẫn rùng mình" (27/07)
- CLB V.League chiêu mộ tuyển thủ châu Âu giá 9 tỷ đồng, từng ra sân tại Europa League? (27/07)
- Trụ trì Thiếu Lâm Tự bị điều tra biển thủ công quỹ, nghi ngờ có con ngoài giá thú (27/07)
- Danh tính kẻ sát hại cô gái trẻ lúc 23 giờ ở Đồng Nai: Nguồn cơn thực sự gây bất ngờ (27/07)
- Tôi tái hôn với trai tân, đêm đầu tiên anh thì thầm 1 câu khiến tôi hiểu vì sao anh nhất định cưới người "1 lần đò" (27/07)
- Chung kết Đông Nam Á có thay đổi lớn, tuyển Việt Nam bớt mối lo trước chủ nhà Indonesia (27/07)




