Thế giới
26/12/2016 15:08Anh lập hai "lữ đoàn tấn công" đối phó với uy lực quân đội Putin
Anh sẽ thành lập hai "lữ đoàn tấn công" siêu cơ động, được thiết kế để "đáp trả sự xâm lược của Nga" (nếu có) đang sử dụng các xe tăng mới nhất "Armata" và các phương tiện chiến đấu trên nền tảng "Kurganets", theo Sputnik.
Lữ đoàn trinh sát được trang bị xe chiến đấu trên nền tảng "Ajax". |
Thành phần lữ đoàn sẽ bao gồm hai trung đoàn trinh sát được trang bị xe chiến đấu trên nền tảng "Ajax". Theo kế hoạch của cơ quan quân sự của Anh, đơn vị hoàn chỉnh đầu tiên sẽ được thiết lập trước năm 2020.
Hai lữ đoàn mới sẽ trở thành nguồn dự bị cơ động, có thể triển khai nhanh chóng đến bất kỳ khu vực nào của châu Âu, kể từ Romania cho đến các nước Baltic, truyền thông Nga đưa tin. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng, kế hoạch của quân đội Anh rất kỳ quặc. "Ajax" được đánh giá khá tốt trong các cuộc diễu hành, nhưng chúng không thích hợp cho hoạt động chiến tranh quy mô lớn.
Rõ ràng, như các nhà phân tích xác nhận, giới chức trách London cần phải chứng tỏ mình phản ứng kịp thời với cáo buộc "mối đe dọa quân sự" của Nga, vì vậy họ nghĩ ra thử nghiệm đáng ngờ này.
Tình báo quân đội Anh cũng cho rằng, xe tăng T-14 Armata mới nhất của Nga là một chuyển biến có tính cách mạng nhất trong ngành chế tạo tăng nửa thế kỷ qua.
![]() |
Tăng T-14 của Nga. |
“Chẳng có gì ngạc nhiên khi xe tăng này gây sự chấn động". Tờ The Sunday Telegraph từng dẫn nguyên văn từ báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh mà tờ báo được tiếp cận. Cơ quan tình báo Anh bày tỏ nghi ngờ về khả năng của Anh khi đối phó với xe chiến đấu mới nhất của Nga, và nêu một câu hỏi hợp lý: Tại sao Chính phủ Anh thậm chí không có kế hoạch trong vòng 20 năm tới phát triển xe tăng của riêng mình có khả năng đối phó với T-14?
Theo tờ The Sunday Telegraph, cơ quan tình báo lưu ý rằng, bản báo cáo này không thể được coi là một tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Anh. Xe tăng chủ lực T-14 là loại xe tăng thế hệ thứ ba duy nhất được phát triển sau Thế chiến II.
T-14 Armata là chiếc xe tăng hiện đại nhất của quân đội Nga hiện nay, được cho là có khả năng sống sót rất cao trước các vũ khí chống tăng.
T-14 được trang bị Hệ thống Phòng thủ Chủ động Afganit gồm hai cơ chế phòng thủ cứng và mềm nhờ radar mảng pha chủ động (AESA) sóng mm tiên tiến giúp nó bao quát xung quanh và cảnh báo khi bị tên lửa tấn công.
Cơ chế "phòng thủ mềm" được sử dụng để đánh lừa tên lửa. Ngay sau khi radar AESA phát hiện tên lửa đang bay tới, 4 quả lựu đạn khói đa quang phổ lập tức được phóng ra, tạo thành một bức màn khói dày đặc che phủ xe tăng, giúp nó che giấu tín hiệu hồng ngoại và vô hiệu hóa các thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng radar và laser.
Cơ chế "phòng thủ cứng" dùng để vô hiệu hóa các tên lửa tấn công bất ngờ. Hệ thống radar Afganit tự động điều khiển tháp pháo hướng về phía tên lửa để 5 ống phóng mỗi bên phóng rocket diệt mục tiêu đang tiếp cận. Hệ thống Afganit tuy chưa được thử nghiệm trong thực chiến nhưng các hệ thống phòng thủ cứng khác như Trophy của Israel đã tỏ ra hiệu quả trong đối phó tên lửa.
Theo Duy Anh (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Góc khuất số phận cô gái xinh đẹp bán dâm thu 200 triệu 1 tháng vì "mất niềm tin" vào đàn ông (26/07)
-
Công bố số điện thoại của Cục trưởng và 34 Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (26/07)
-
Pin xe điện biết "tự chữa bệnh": Gấp đôi tuổi thọ, giảm hẳn nỗi lo "chai pin" (26/07)
-
Bé gái 6 tuổi dậy thì sớm vì nửa năm uống loại sữa nhiều bố mẹ "đua nhau" mua cho con (26/07)
-
Bi kịch, hẹn gặp người yêu cũ cô gái bị đâm chết tại chỗ (26/07)
-
Thái Lan xuất kích máy bay mới, lập phòng tác chiến mạng (26/07)
-
Báo châu Âu lên tiếng xác nhận, tiền vệ Việt kiều đắt giá hơn Quang Hải sắp về Việt Nam thi đấu (26/07)
-
Nhìn ra ngoài sân, người dân bắt gặp cảnh tượng đáng sợ (26/07)
-
Nổ khí gas khiến toà nhà chung cư 10 tầng sụp đổ: Hiện trường vô cùng hỗn loạn (26/07)
-
Vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong: Tài xế chạy tốc độ cao (26/07)
Bài đọc nhiều




