Thế giới
09/11/2015 09:59Anh mang chiến hạm tên lửa vào Biển Đen làm gì?
Theo Sputnik ngày 8/11, chiến hạm HMS Admiral Duncan của Anh đã bất ngờ cập cảng Constanta của Romania, một động thái được cho rằng đầy chủ ý của người Anh.
Bộ Tham mưu Hải quân Romania cho biết: “Các thủy thủ Anh và Romania sẽ tiến hành diễn tập huấn luyện chung cả trên boong tàu và dưới biển nhằm thiết lập các thủ tục tác chiến chung trong suốt quá trình diễn tập”.
Khu trục hạm HMS Admiral Duncan.
Cuộc diễn tập này có kế hoạch sẽ được tổ chức trên các vùng lãnh hải của Romania và các vùng biển quốc tế của Biển Đen trong những ngày tới, Hải quân Romania về kế hoạch của 2 bên.
Nguồn tin cho biết thêm, ngoài các nhân viên quân sự, các đại diện Bộ Quốc phòng Anh và các quan chức chính phủ khác cũng đã tới cảng Constanta trên chiếc tàu chiến này để tham dự khai mạc diễn tập, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8 đến hết ngày 11/11.
Được biết sẽ không có gì đáng nói về chuyến ghé thăm Romania bất ngờ của chiến hạm Anh nếu nó không diễn ra ngay sau khi Nga tổ chức lễ thượng cờ chiếc tàu ngầm Kilo thứ 4 cho Hạm đội Biển Đen mang tên Krasnodar hôm 6/11.
Tàu ngầm Krasnodar đóng tại nhà máy Admiralty ở St. Petersburg, hạ thủy tháng 4/2015. Đây là một trong 6 tàu ngầm được Nga đặt đóng và biên chế cho Hạm đội Biển Đen của nước này.
Ba tàu ngầm trước đó đã bàn giao cho Hải quân Nga gồm Novorossiysk (tháng 8/2014, đã về căn cứ Novorossiysk ở Biển Đen), Rostov-on-Don (tháng 12/2014, chuẩn bị khởi hành về Biển Đen), Stary Oskol (tháng 7/2015).
Dự kiến năm 2016, hai tàu ngầm 636.3 còn lại sẽ được Nhà máy Admiralty bàn giao cho Hải quân Nga.
Vì vậy, theo nhận định của tạp chí National Interest, việc Hải quân Hoàng gia Anh điều chiến hạm tàng hình mang tên lửa đến Biển Đen ngoài việc tham gia diễn tập với Romania còn mang thông điệp gửi tới Nga rằng Moscow chớ có xem thường sức của NATO, bất chấp Nga có bao nhiêu chiếc tàu ngầm di chăng nữa.
Khu trục hạm mang tên lửa điều khiển HMS Admiral Duncan thuộc lớp Type 45, được hạ thủy từ tháng 10/2010, và là chiếc cuối cùng trong tổng số 6 chiếc lớp này được chế tạo cho hải quân Hoàng gia Anh.
Ngoài việc được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Sea Viper, Aster 15 hoặc Aster 30, tên lửa đối hạm Harpoon và ngư lôi chống ngầm, tàu khu trục HMS Admiral Duncan còn được trang bị 12 ống phóng thẳng đứng cho các tên lửa hành trình tấn công đất liền Tomahawk.
Theo Hòa Sơn (Đất Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Đề nghị đề xuất quy trách nhiệm chậm, hủy chuyến bay tại Việt Nam (05/07)
-
Miền Bắc nắng ít ngày trước khi lại đón đợt mưa lớn sầm sập (05/07)
-
Ung thư đại trực tràng gia tăng ở người trẻ, bác sĩ Bạch Mai hé lộ 3 ‘ngòi nổ’ kích hoạt tế bào ác tính (05/07)
-
Tiết kiệm 1,4 tỷ đồng, lúc đủ tiền mua nhà thì chồng bỗng đòi ly hôn (05/07)
-
'Cặp đôi' gây sốc trong vụ đánh bạc triệu đô ở Pullman và bê bối Viện Pháp y tâm thần TW (05/07)
-
Hướng dẫn tra cứu thông tin sử dụng điện đơn giản, nhanh chóng trên ứng dụng VNeID (05/07)
-
Giữa lúc cảnh báo siêu động đất chưa dứt, Nhật Bản liên tiếp đón bão (05/07)
-
Chuyên gia nói gì về ô tô nhập Mỹ miễn thuế? (05/07)
-
CLB V.League chiêu mộ tuyển thủ châu Âu giá hơn 11 tỷ đồng, từng 2 lần sút tung lưới tuyển Bỉ? (05/07)
-
Hải Phòng: Phẫn nộ clip bé trai bị xích tay chân, kéo lê trên đường bằng xe máy (05/07)
Bài đọc nhiều




