-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Thế giới
23/11/2021 17:43Áo 'tất tay' với người không chịu tiêm vắc-xin Covid-19
Hình phạt nói trên là một phần trong động thái cứng rắn của chính phủ Áo nhằm thúc đẩy mức độ tiêm vắc-xin trong bối cảnh nước này vật lộn với làn sóng ca nhiễm gia tăng khiến tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt tái diễn từ ngày 22-11.
Trước tiên, nhà chức trách Áo sẽ đề xuất lịch hẹn chủng ngừa cho người chưa tiêm vắc-xin. Nếu người này từ chối đề xuất, hình phạt nói trên sẽ được áp dụng, theo bản kế hoạch về các biện pháp phòng dịch sẽ được thực thi từ tháng 2-2022.
Áo sẽ là quốc gia đầu tiên ở Tây Âu bắt buộc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 từ tháng 2-2022. Quốc gia 8,9 triệu dân tới nay đã tiêm chủng đầy đủ cho 66% dân số, tỉ lệ thuộc hàng thấp nhất ở Tây Âu.
Theo Bộ trưởng Bộ Hiến pháp Karoline Edtstadler, người từ chối tiêm mũi tăng cường cũng sẽ đối mặt án phạt lên tới gần 1.700 USD.
Bà Edtstadler khẳng định với trang Bloomberg: "Kế hoạch này không chỉ nhằm vào thúc đẩy tiêm chủng mũi đầu tiên mà còn hướng tới việc tiêm chủng đầy đủ".
Hiện tại có một số hoạt động biểu tình phản đối các biện pháp mới của chính phủ Áo.
Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22-11 khuyến cáo người dân không đến Đức và Đan Mạch do tình trạng gia tăng lây lan Covid-19 tại đây.
CDC nâng cảnh báo đi lại lên "cấp độ 4: rất cao" đối với Đức và Đan Mạch, khuyên người Mỹ không đi tới 2 quốc gia châu Âu này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra khuyến cáo "không đi lại" đồng thời cho cả hai quốc gia.
Hiện CDC liệt kê khoảng 75 điểm đến trên toàn thế giới ở cấp độ 4, với nhiều nước châu Âu nằm trong danh sách này, gồm: Áo, Anh, Bỉ, Hy Lạp, Na Uy, Thụy Sĩ, Romania, Ireland và Cộng hòa Czech.
Thủ tướng Đức Angela Merkel nói với các nhà lãnh đạo trong đảng của bà rằng các biện pháp đang được triển khai để ngăn chặn tình trạng lây lan virus trong nền kinh tế lớn nhất châu Âu hiện là không đủ và cần phải có hành động mạnh mẽ hơn.
Số ca nhiễm ở Đức tăng vọt, đặc biệt là ở những người cao tuổi đã tiêm đầy đủ 2 liều vắc-xin Covid-19 từ đầu năm 2021 và ở những trẻ em không đủ điều kiện tiêm chủng.
Tiến sĩ Hans Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cảnh báo tỉ lệ lây truyền hiện tại ở 53 nước châu Âu đang ở mức "đáng lo ngại" với số lượng ca mắc mới ở mức gần kỷ lục và trầm trọng hơn do biến thể Delta gây ra.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Châu Á truy quét tội phạm xuyên quốc gia: Campuchia bắt giữ nhóm lừa đảo Hàn Quốc, Pakistan điều tra đường dây buôn người sang Campuchia (10:51)
- Cập nhật bảng giá xe máy Blade 110 mới nhất tháng 12/2025 (10:49)
- Bà lão thất lạc hơn nửa thế kỷ đoàn tụ gia đình chỉ sau hai giờ nhờ sức mạnh cộng đồng mạng (10:42)
- Siêu đám cưới Tiên Nguyễn: Chú rể ngoại quốc mang sính lễ "khủng" rước dâu, Hà Tăng và dàn anh em nhà tỷ phú rộn ràng đổ bộ (10:40)
- Chân dung Yi He – nhân vật kín tiếng vừa bước lên vị trí CEO của Binance (10:32)
- Hoàng hậu Thái Lan tham gia thi đấu ở SEA Games 33, đặt mục tiêu giành HCV (10:29)
- Những sai lầm khi uống nước âm thầm bào mòn thận (10:14)
- Biến chứng nguy hiểm do khô mắt và các biện pháp bảo vệ thị lực (57 phút trước)
- Võ sĩ trẻ Mexico bị đâm chết bằng dao rựa khi cố gắng bảo vệ em gái (57 phút trước)
- Hộ kinh doanh: Ngưỡng doanh thu nộp thuế 500 triệu đồng/năm không công bằng (1 giờ trước)