-
Camera ghi lại giây phút kinh hoàng ô tô lùi ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ, hàng chục người nâng xe cứu nạn nhân -
Yak-130: "Hổ vằn" đa nhiệm – Từ máy bay huấn luyện đến sát thủ tấn công hạng nhẹ -
Camera AI hoạt động 24/24: Danh sách những trường hợp "dính" phạt nguội ở Hà Nội phải nộp phạt gấp -
Hà Nội: Ô tô 7 chỗ lùi bất ngờ, cuốn xe máy vào gầm khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ -
Kinh hoàng khoảnh khắc cột điện đổ sập, nam sinh thoát chết trong gang tấc nhờ phản xạ cực nhanh -
Sốc: Giá vàng vượt 180 triệu đồng/lượng -
Bộ Quốc phòng thông tin về sự cố máy bay quân sự YAK-130 rơi tại Đắk Lắk -
"Vén màn" dòng thịt bẩn từ chợ mạng len lỏi vào chợ đầu mối Hà Nội: Không phải cứ hàng quen là sạch! -
Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, nhân chứng hé lộ hành động của phi công trước khi nhảy dù thoát nạn -
Xôn xao vụ việc tiếp tục xây nhầm nhà 3,5 tầng ở Hải Phòng, hơn 1 năm chủ đất mới phát hiện sai phạm
Thế giới
29/12/2016 16:22Arjun MK II – Đối thủ truyền kiếp của tăng Trung Quốc và Pakistan
Là niềm tự hào của lục quân Ấn Độ, những chiếc tăng Arjun MK II được coi là có sức mạnh ngang ngửa với những siêu tăng mạnh nhất hiện nay trên thế giới.
Arjun MK II được tăng cường giáp phản ứng nổ hình chữ V ở sường trước tháp pháo để ta8bng cường lớp giáp phòng thủ chủ động chống lại đạn pháo và tên lửa đối phương. Ngoài ra xe cũng được lắp thêm 2 lưỡi gạt mìn ở phía trước. Xe được trang bị hệ thống quan sát ảnh nhiệt mới giúp cả trưởng xe lẫn xạ thủ có thể quan sát được cả ban ngày lẫn ban đêm.
Hệ thống pháo nâng cấp giúp xe tăng có thể bắn được tên lửa qua nòng pháo, một hệ thống cảnh báo laser được tích hợp vào pháo chính, sẽ đánh chặn tên lửa bay đến với thời gian phản ứng cho phép từ 10 – 15 giây. Xe tăng Arjun MK II trang bị hệ thống bảo vệ chủ động APS giúp tránh được các cuộc tấn công bằng cảm biến gây nhiễu hoặc phá hủy các đầu đạn bay đến.
Xe cũng được trang bị một động cơ diesel công suất lớn 1.500 mã lực giúp cho xe tăng có thể đạt tốc độ tối đa 65km/h và dự trữ hành trình 400km. Tuy thế điểm yếu lớn nhất được coi là trong lượng khá lớn lên tới 68 tấn khiến xe tăng giảm khả năng cơ động tại một số địa hình nhất định. Tuy nhiên xét tổng thể đây vẫn là xe tăng cực kỳ nguy hiểm, là đối thử xứng tầm của những xe tăng Trung Quốc và ăn đứt xe tăng tăng chủ lực Al Khalid của Pakistan.
Cùng xem thông số chi tiết của loại tăng hạng nặng khủng của Ấn Độ qua infographic dưới đây.
|
|
Theo Việt Hùng (An Ninh Thủ Đô)
- Ca mổ của trung vệ Hiểu Minh lâu hơn dự kiến (14:43)
- “Anh trai vượt ngàn chông gai” trở lại mùa 2, fan rần rần gọi tên dàn Anh tài 2026 (14:18)
- Con gái 14 tuổi của David Beckham gây xôn xao tại Tuần lễ thời trang Paris (14:15)
- Camera ghi lại giây phút kinh hoàng ô tô lùi ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ, hàng chục người nâng xe cứu nạn nhân (14:14)
- Tai nạn máy bay khiến quan chức cấp bang Ấn Độ thiệt mạng (14:06)
- Uống cà phê rồi… ăn luôn cốc: Trào lưu “gây sốt” khiến giới trẻ Hà Nội xếp hàng check-in (14:04)
- "Ô tô quốc dân" mới chính thức ra mắt giá 137 triệu đồng: Thiết kế đẹp long lanh, rẻ ngang Honda SH (14:02)
- CAS cho phép 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia thi đấu trở lại: Án tạm hoãn không đồng nghĩa được “xóa trắng” (55 phút trước)
- Yak-130: "Hổ vằn" đa nhiệm – Từ máy bay huấn luyện đến sát thủ tấn công hạng nhẹ (55 phút trước)
- Camera AI hoạt động 24/24: Danh sách những trường hợp "dính" phạt nguội ở Hà Nội phải nộp phạt gấp (58 phút trước)
