Thế giới

Australia quyết không thỏa hiệp với Trung Quốc

Australia khẳng định nước này sẽ không bị đe dọa dù cho đối tác thương mại hàng đầu Trung Quốc có các hành vi mà Canberra mô tả là "cưỡng ép" trong lúc căng thẳng giữa 2 nước leo thang.

Reuters hôm nay dẫn lời Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố rằng nước này sẽ không bị đe dọa hay cưỡng ép bất chấp việc có thể bị đối tác thương mại chính là Trung Quốc tiếp tục “tung đòn” vào lĩnh vực xuất khẩu.

"Chúng tôi là quốc gia giao dịch mở, là đối tác, nhưng tôi sẽ không bao giờ đánh đổi các giá trị trước sự chèn ép do bất cứ bên nào đưa ra", ông Morrison tuyên bố trên đài phát thanh thương mại 2GB, ngày 11/6.

"Australia cung cấp các sản phẩm giáo dục và du lịch tốt nhất thế giới. Việc công dân Trung Quốc chọn Australia là quyền quyết định của họ. Và tôi tin vào sự hấp dẫn của các sản phẩm Australia", ông khẳng định.

Thủ tướng Scott Morrison trước đó kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của dịch COVID-19. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tháng trước đã bỏ phiếu ủng hộ đánh giá độc lập về đại dịch sau khi Australia và Liên minh châu Âu dẫn đầu vận động hành lang cho đề xuất này.

Australia quyết không thỏa hiệp với Trung Quốc
Thủ tướng Australia Scott Morrison (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, Australia cũng lên tiếng về việc Trung Quốc xây dựng luật an ninh cho Hong Kong, cho rằng động thái này của Bắc Kinh sẽ làm suy yếu các quyền tự do ở đặc khu này.

Các động thái này của Australia khiến Bắc Kinh nổi giận, Trung Quốc sau đó áp thuế nhập khẩu lúa mạch và chặn nhập khẩu thịt bò từ một số công ty của Australia. Điều này dấy lên nhiều lo ngại từ chính phủ Australia về việc Bắc Kinh gia tăng sức ép kinh tế với nước này.

Hôm 9/6, Bộ Giáo dục Trung Quốc cảnh báo sinh viên nước này "cần đánh giá cẩn thận về những rủi ro, đồng thời thận trọng về việc lựa chọn đến Australia, hoặc quay trở lại Australia để học tập". Bắc Kinh cho rằng, trong thời điểm COVID-19 có nhiều vụ phân biệt chủng tộc nhắm vào người gốc Á tại quốc gia này.

Tuần trước, Australia cũng vừa ban hành một khuyến cáo rằng người dân Trung Quốc không nên tới Australia. Trong cả 2 lệnh khuyến cáo, nguyên nhân mà Trung Quốc đưa ra là mối đe dọa người dân nước này có thể tấn công phân biệt chủng tộc chống lại người châu Á giữa dịch Covid-19.

Australia đã bày tỏ sự phản đối với Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra về các lệnh cảnh báo trên.

“Thật không ra làm sao. Đó là một tuyên bố nực cười và đã bị bác bỏ”, ông Morrison nói trong một cuộc phỏng vấn khác với đài phát thanh 3AW. “Australia cung cấp dịch vụ giáo dục và du lịch tốt nhất thế giới. Tôi rất tin tưởng vào sự hấp dẫn mà dịch vụ của chúng ta mang lại”.

Liên minh các trường đại học hàng đầu Australia cũng đã phát đi tuyên bố cho rằng ngành giáo dục quốc tế ở nước này đã “bị sử dụng như con tốt chính trị”.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)