-
Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh -
Mẹ đẻ đóng kịch tàn nhẫn, gửi hàng ngàn tin nhắn đe dọa con gái ruột -
Xe khách đâm vào đuôi xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong, 3 người bị thương -
Ít ai ngờ, loại cỏ dại "nhổ không xuể" lại là thức uống giải nhiệt cực tốt trong mùa hè -
Nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Có người đa chấn thương nguy kịch -
Rước họa vào thân vì cắt cơm, ăn trái cây để giảm cân -
Ô tô 7 chỗ không nhường xe cấp cứu suốt 5km: Tài xế xe 7 chỗ xin lỗi, nói lý do không nhường đường -
Công an xã báo cáo kết quả xác minh vụ CSGT bị tố truy đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn ở Gia Lai -
Dùng SIM không chính chủ có thể bị phạt tới 50 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 -
Sau thất bại của tuyển Anh, FA có thật sự muốn sa thải HLV Thomas Tuchel?
Thế giới
16/02/2021 05:18Bà Aung San Suu Kyi sắp hầu tòa
Khin Maung Zaw, luật sư của bà Suu Kyi, hôm nay cho biết bà Suu Kyi và Tổng thống Win Myint dự kiến hầu tòa ngày 16/2 và 17/2, sau khi bị bắt trong cuộc đảo chính đầu tháng này. "Phiên tòa sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến", Khin Maung Zaw nói bên ngoài tòa án ở thủ đô Naypyidaw sau cuộc họp với thẩm phán.
Quân đội Myanmar ngày 1/2 bắt bà Suu Kyi cùng các quan chức cấp cao trong chính quyền dân cử, với cáo buộc xảy ra gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11/2020. Hai ngày sau, bà Suu Kyi bị cáo buộc vi phạm luật xuất nhập khẩu khi cảnh sát phát hiện 6 bộ đàm được nhập khẩu và sử dụng trái phép tại nhà riêng của bà ở thủ đô Naypyidaw.
Tổng thống Win Myint, người bị bắt cùng bà Suu Kyi hôm 1/2, bị cáo buộc vi phạm lệnh hạn chế phòng ngừa Covid-19, khi tham gia sự kiện tranh cử với hàng trăm người tham dự hồi tháng 9 năm ngoái.
Cả hai người không xuất hiện trước công chúng kể từ sau cuộc đảo chính, nhưng đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) được thông báo sức khỏe của bà Suu Kyi rất tốt. Luật sư Khin Maung Zaw cho biết thời gian tạm giam của họ sẽ kết thúc vào ngày 17/2. Tuy nhiên, cho tới giờ ông vẫn chưa được gặp thân chủ của mình.
Luật sư này thêm rằng ông cũng sẽ là người đại diện cho Win Htein, cánh tay phải của bà Suu Kyi, người bị cáo buộc tội phỉ báng.
Từ cuộc đảo chính hôm 1/2, khoảng 400 người đã bị bắt, trong khi biểu tình ở Myanmar đã bước sang ngày thứ mười. Chính quyền quân sự Myanmar triển khai xe bọc thép để đối phó biểu tình ở các thành phố lớn và cắt Internet từ rạng sáng nay.
Theo Thanh Tâm (VnExpress.net)
- Dự án Cao Xà Lá đóng góp hơn 11.000 tỷ đồng tiền đất cho ngân sách Hà Nội (1 giờ trước)
- HLV Park Hang-seo xin vắng mặt tại phiên điều trần ở Quốc hội Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Loạt tuyên bố gây chú ý của bà chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố vụ buôn lậu kim cương (1 giờ trước)
- Mỹ siết quy định thị thực với du học sinh và phóng viên nước ngoài (1 giờ trước)
- Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh (1 giờ trước)
- Cục Điện ảnh lên tiếng trước tranh cãi phục trang trong trailer "Hoàng hậu cuối cùng" (1 giờ trước)
- Apple thay đổi quà tặng Back to School 2026 tại Việt Nam, nhiều sinh viên tiếc nuối (2 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ người phụ nữ chửi bới chủ xe, liên tục cào xước ô tô Mercedes GLC200 đỗ trước cửa nhà (2 giờ trước)
- Thay dầu ô tô sau 5.000km không còn là chuẩn mực, xe đời mới có thể kéo dài chu kỳ bảo dưỡng (2 giờ trước)
- Mẹ đẻ đóng kịch tàn nhẫn, gửi hàng ngàn tin nhắn đe dọa con gái ruột (2 giờ trước)