Thế giới

Bà Clinton chỉ trích ông Trump vì cắt giảm ngân sách Bộ Ngoại giao

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 31/3 đã chỉ trích đề xuất ngân sách mới đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cảnh báo việc cắt giảm các khoản chi dành cho Bộ Ngoại giao có thể dẫn tới những hệ quả khó lường.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 31/3 đã chỉ trích đề xuất ngân sách mới đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cảnh báo việc cắt giảm các khoản chi dành cho Bộ Ngoại giao có thể dẫn tới những hệ quả khó lường.

Bà Clinton chỉ trích ông Trump vì cắt giảm ngân sách Bộ Ngoại giao

 

Bà Hillary Clinton phát biểu tại Đại học Georgetown ở Washington, Mỹ hôm 31/3 (Ảnh: Reuters)

“Chúng ta đang nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy một sự thay đổi đáng cảnh báo. Việc chính quyền (của Tổng thống Trump) đề xuất cắt giảm ngân sách dành cho các chương trình ngoại giao, viện trợ phát triển và sức khỏe toàn cầu không chỉ ảnh hưởng tới phụ nữ và trẻ em mà còn là sai lầm tai hại cho đất nước chúng ta”, The Hill dẫn lời cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton phát biểu tại Đại học Georgetown hôm 31/3.

“Tôi thực sự mong muốn rằng chính phủ của chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo cho nền hòa bình thế giới, bởi lẽ dù Mỹ có tham gia hay không thì thế giới vẫn luôn phải tiếp tục duy trì nền hòa bình này”, bà Clinton nói thêm.

Trong bài phát biểu của mình, cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ đồng thời là đối thủ của Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm ngoái đã trích dẫn một ý trong bức thư do 120 tướng lĩnh và đô đốc nghỉ hưu soạn thảo, trong đó phản đối việc chính quyền mới dành sự ưu tiên cho ngân sách quốc phòng hơn là ngoại giao.

Nội dung bức thư khẳng định ngoại giao cũng như quốc phòng đều là những lĩnh vực quan trọng tương đương nhau trong chính sách chung của nước Mỹ. Ngoài ra, các tướng lĩnh không đồng ý với quan điểm cho rằng Mỹ chỉ nên xây dựng chính sách đối ngoại dựa trên những nỗ lực về quân sự và hối thúc chính quyền Tổng thống Trump dừng cắt giảm ngân sách dành cho cơ quan ngoại giao cũng như viện trợ quốc tế.

Theo bà Clinton, những tướng lĩnh trên đều là những "quân nhân cao quý" của nước Mỹ và chính họ cũng đã nhận ra rằng việc "quay lưng lại với ngoại giao" và coi trọng quân sự cũng không làm cho nước Mỹ an toàn hơn. "Điều đó sẽ hủy hoại an ninh và vị thế của đất nước chúng ta trên trường quốc tế", bà Clinton nhấn mạnh.

Trong số các tướng lĩnh ký vào thư thỉnh nguyện có tướng Keith Alexander - cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), tướng William Casey - cựu Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ và tướng Thủy quân Lục chiến 4 sao John R. Allen - người từng giữ vị trí tư lệnh Mỹ tại Afghanistan và là đặc phái viên của cựu Tổng thống Barack Obama trong Liên minh toàn cầu chống (tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng) IS.

Tổng thống Trump được cho là sẽ đề nghị Quốc hội tăng chi tiêu quốc phòng kỷ lục trong năm tài khóa 2017 thêm 54 tỷ USD, hay tăng 9% so với năm tài khóa trước. Trong khi đó, ông chủ Nhà Trắng muốn giảm 28% ngân sách của Bộ Ngoại giao và buộc bộ này phải tái cơ cấu. Ngoài ra các chương trình viện trợ nước ngoài của chính phủ Mỹ cũng sẽ được tân tổng thống xem xét lại.

Theo Thành Đạt (Dân Trí)