Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Bà Hillary Clinton chia sẻ thư của cựu tổng thống George H.W. Bush, gián tiếp kêu gọi ông Trump nhận thua

Bà Hillary Clinton hôm 10/11 chia sẻ bức thư của cựu tổng thống George H.W. Bush sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử hồi năm 1992 trước ông Bill Clinton.

"Ông sẽ là tổng thống của chúng ta khi ông đọc được bức thư này," ông Bush, tổng thống đương nhiệm gần nhất thất bại trong chiến dịch tái tranh cử, viết trong thư gửi người kế nhiệm Bill Clinton trong ngày ông này nhậm chức.

Bà Hillary Clinton chia sẻ thư của cựu tổng thống George H.W. Bush, gián tiếp kêu gọi ông Trump nhận thua
Bà Hillary Clinton (Ảnh: AP)

"Thành công của ông sẽ là thành công của đất nước chúng ta. Tôi sẽ ủng hộ ông hết mình. Chúc may mắn," bức thư có đoạn viết.

"Đây cách nước Mỹ vẫn làm," bà Clinton viết trên Instagram, mô tả lá thư là "tinh tế".

"Ngay từ những ngày đầu, các tổng thống Mỹ đã chấp nhận nguyện vọng của người dân và tham gia chuyển giao quyền lực hòa bình," bà Clinton viết. "Đó là điều khiến nền dân chủ của chúng ta đặc biệt và lâu dài".

Tổng thống Trump vẫn còn 71 ngày để viết bức thư tương tự cho ông Joe Biden, tuy vậy với những kiện tụng pháp lý liên quan đến cuộc bầu cử cho thấy điều này khó xảy ra. Ông Trump tới nay vẫn chưa nhận thua và đang trì hoãn khởi động quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình, khác với truyền thống lâu nay.

Ông George H.W. Bush là tổng thống một nhiệm kỳ gần đây nhất. Trong bài phát biểu nhận thua hồi năm 1992, ông cho biết đã gọi điện cho ông Bill Clinton để chúc mừng ông này thắng cử.

"Đây là cách chúng tôi nhìn nhận điều này, và đất nước cũng nên như vậy - người dân đã đưa ra quyết định và chúng tôi tôn trọng hệ thống dân chủ. Tôi mới gọi điện cho thống đốc Clinton ở Little Rock và gửi lời chúc mừng. Ông ấy đã vận hành chiến dịch tranh cử rất tốt. Tôi chúc ông ấy làm tốt ở Nhà Trắng," ông Bush nói trong bài phát biểu.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)