Thế giới

Ba Lan cáo buộc lính Wagner tiến gần biên giới nước này

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, khoảng 100 chiến binh của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đóng tại Belarus đang tiến về phía biên giới Ba Lan.

Ba Lan cáo buộc lính Wagner tiến gần biên giới nước này
Lực lượng vũ trang Ba Lan tuần tra biên giới gần Belarus. Ảnh: Twitter

“Chúng tôi có thông tin rằng, khoảng 100 lính Wagner đã tiến đến thành phố Grodno của Belarus gần biên giới Ba Lan”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Morawiecki nói hôm 29/7. Nhà lãnh đạo Ba Lan không tiết lộ nguồn cung cấp thông tin về hoạt động của Wagner.

Thủ tướng Ba Lan cáo buộc rằng, các chiến binh Wagner sẽ giúp đỡ những người di cư bất hợp pháp vào Ba Lan, đồng thời cũng sẽ tự vượt biên giới dưới vỏ bọc là những người nhập cư bất hợp pháp.

“Các chiến binh Wagner rất có thể sẽ cải trang thành lính biên phòng Belarus và giúp những người nhập cư bất hợp pháp vào Ba Lan. Họ cũng có thể cố gắng vào Ba Lan bằng cánh đóng giả thành những người di cư bất hợp pháp, vấn đề này tạo thêm rủi ro cho Ba Lan”, ông Morawiecki nói thêm.

Người đứng đầu Chính phủ Ba Lan lưu ý, Warsaw đã phải đối phó với “các cuộc tấn công” vào biên giới của những người nhập cư bất hợp pháp trong hai năm qua và từ đầu năm tới nay đã có 16 nỗ lực vượt biên như vậy.

Bộ Quốc phòng Ba Lan dẫn thông tin tình báo phương Tây cho biết, hiện có khoảng 3.500 chiến binh Wagner ở Belarus và con số này có thể tăng đến 10.000 người.

Theo Thanh Thảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ba-lan-cao-buoc-linh-wagner-tien-gan-bien-gioi-nuoc-nay-2171190.html