-
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? -
Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt -
Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội -
Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? -
Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ -
Bộ 3 iPhone Pro Max cũ nhưng vẫn ngon gọi tên iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max -
Chiêu ngậm kim cương giả, đánh tráo viên thật trị giá 4 tỷ đồng trong tiệm đá quý
Thế giới
15/03/2024 14:30Bà mẹ 3 con điều hành đường dây trộm cắp mỹ phẩm trang điểm trị giá 197 tỷ VNĐ trên khắp nước Mỹ để bán hàng online
Tờ New York Post đưa tin ngày 12/3, một bà mẹ 3 con ở bang California (Mỹ) đã bị buộc tội chủ mưu, dẫn dắt một đường dây tội phạm có tổ chức chuyên lấy cắp đồ trang điểm từ các cửa hàng như Ulta, TJ Maxx và Walgreens - rồi bán lại qua mạng để kiếm lời. Giá trị số đồ ăn cắp lên tới gần 8 triệu USD (tương đương 197 tỷ VNĐ).
Theo nhà chức trách, Michelle Mack, 53 tuổi, điều hành "doanh nghiệp lớn" từ biệt thự rộng 4.500m2 trị giá 2,75 triệu USD (gần 68 tỷ VNĐ) ở chân đồi San Diego.
Kênh tin tức NBC San Diego dẫn nguồn thông tin từ nhà chức trách cho biết Mack bị cáo buộc đã trả thù lao cho 12 phụ nữ để họ đi ăn trộm đồ trang điểm từ các cửa hàng trên khắp nước Mỹ. Bà này tích trữ hàng ăn trộm rồi bán online thông quan gian hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với giá bán lẻ thông thường.
Các nhà điều tra cho biết đường dây tội phạm này thậm chí còn tự xưng là "Những cô gái California". Chúng hoạt động ở khắp bờ biển California cũng như 10 tiểu bang khác, bao gồm Texas, Florida, Massachusetts và Ohio. Tất cả đều làm theo chỉ đạo của Mack.

Các nhà điều tra của Bộ An ninh Nội địa nói với CNBC rằng đường dây tội phạm của Mack chỉ là một trong nhiều vụ gây rắc rối cho nước Mỹ khi các nhà bán lẻ đang phải đương đầu với việc mất đi hàng tỷ USD hàng năm do trộm cắp.
Theo nhà chức trách, cảnh sát đã thu hồi gần 10.000 món đồ trị giá hơn 387.000 USD (9,5 tỷ VNĐ) sau khi đột kích vào khu bất động sản sang trọng thiết kế theo phong cách Tây Ban Nha của Mack vào tháng 12/2023.
Họ cũng phát hiện ra nhà kho được mô tả là một "cửa hàng nhỏ" chứa đầy các sản phẩm làm đẹp, kính râm và túi xách hàng hiệu bên trong gara của Mack. Theo các nhà điều tra, hàng trăm phong bì có đóng dấu bưu điện chứa đầy các sản phẩm bị đánh cắp đã sẵn sàng để gửi cho khách hàng.



Người đứng đầu cơ quan tư pháp bang California, ông Rob Bonta, đã đệ trình 140 cáo buộc trọng tội cho Mack và chồng bà ta, Kenneth Mack, cùng 7 thành viên khác là thành viên của đường dây tội phạm. Các cáo buộc bao gồm âm mưu thực hiện hành vi trộm cắp bán lẻ có tổ chức, trộm cắp quy mô lớn và nhận tài sản bị đánh cắp.
Tất cả các bị cáo hiện đều không nhận tội. "Đây là một âm mưu phạm tội trị giá hàng triệu USD. Nó rất phức tạp. Nó đã được lên kế hoạch công phu", ông Rob Bonta nói khi thông báo về vụ việc. "Nó không hề đơn giản như các vụ trộm cắp nhỏ".
Hồ sơ tòa án cũng tiết lộ những tin nhắn giữa Mack, chồng bà ta và một số phụ nữ khác bị buộc tội.
"Tôi không thường xuyên đi ăn trộm nhưng biết cách lấp đầy túi của mình nhanh chóng. Vì vậy, điều tôi cần biết là những thứ mà tôi có thể lấy với số lượng lớn", bị cáo Kimora Lee Gooding đã nhắn tin cho Mack vào ngày 7 tháng 1 năm 2023.
Vài ngày sau, Mack nhắn tin cho chồng bà ta: "Ngay cả khi không có nước hoa, chúng ta vẫn ổn" và ông ta nhắn tin đáp: "Rất nhiều đơn đặt hàng, hãy giao hàng nhé".
Cuối tháng 7, Mack nhắn tin cho Alina Franco, một người khác bị buộc tội liên quan đến đường dây tội phạm, hỏi: "Anh có biết cô nào mới không? Tôi thực sự cần thêm hàng nên có thì giới thiệu nhé".
Các công tố viên cho biết nhóm của Mack thường xuyên trộm cắp từ nhiều cửa hàng hoặc các nhà bán lẻ như Sephora, Ulta, Macy's, Bloomingdale's, Prada, Bath & Body Works, Victoria's Secret, Luxottica's Sunglass Hut và LensCrafters.
Người phát ngôn của Amazon nói với CNBC rằng họ có chính sách "không khoan nhượng" đối với các nhà bán lẻ bán hàng ăn cắp và công ty này cũng đã hỗ trợ điều tra nhóm trộm cắp của Mack.
Công ty nói thêm rằng họ "rất vui mừng" khi các nghi phạm bị bắt vì nó "nhấn mạnh một thông điệp mạnh mẽ rằng việc bán hàng ăn cắp sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng".
Theo Minh Nhật (Phụ nữ mới)
- Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót (13:55)
- Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng (13:50)
- Đem đấu giá nhà máy nghìn tỷ Tanifood thi hành án: Dấu ấn quản lý của cháu gái bà Trương Mỹ Lan (13:46)
- MC Đại Nghĩa nghẹn ngào tiễn bà ngoại: "Ngoại đi gặp mẹ con nhé" (13:45)
- Mua nhà qua "đấu giá mù", người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ba bộ hài cốt bên trong (13:44)
- Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn (13:43)
- Bộ Công an thông tin thủ đoạn tại Nha khoa Đại Nam? Hàng trăm nhân viên không có chứng chỉ hành nghề (13:37)
- Xài iPhone kiểu này bảo sao pin nhanh chai, đây là 6 sai lầm nghiêm trọng 90% người dùng iPhone dính chưởng (13:30)
- Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? (2 giờ trước)
- SpaceX "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau hơn một tháng niêm yết (2 giờ trước)