-
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với hai nghị sĩ Mỹ -
Nam thanh niên hiếp dâm bé gái 13 tuổi sau cuộc nhậu ngày mùng 1 Tết -
Hà Nội áp dụng khung giá dịch vụ chung cư mới từ 23/2 -
Tử vi thứ 5 ngày 19/2/2026 của 12 con giáp: Mùng 3 Tết Sửu như ý, Thìn ăn lộc lớn -
Thưởng thức Bánh chưng ngày Tết: Làm sao để không "làm khó" huyết áp? -
Tài tử "Transformers" Shia LaBeouf bị vợ phũ phàng dứt tình ngay mùng 2 Tết sau bê bối bạo lực -
Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026: Người lao động đón "cơn mưa" ngày nghỉ lên tới 26 ngày -
Danh tính người đàn ông ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, nhận cái kết đắng ngày đầu năm -
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường dự Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ -
Giờ đẹp hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Bí quyết nghênh đón tài lộc, tiễn đưa gia tiên
Thế giới
15/09/2023 21:56Bà mẹ Hàn Quốc bị kết án tù vì quấy rối con gái bằng tin nhắn, điện thoại suốt nửa năm
Theo tờ Straits Times ngày 15/9, một người phụ nữ 50 tuổi ở Hàn Quốc đã liên tục theo dõi và quấy rối con gái mình suốt từ tháng 12/2021 đến tháng 5/2022 với 306 tin nhắn và 111 cuộc điện thoại.
Thời gian đầu, nội dung tin nhắn của người mẹ chỉ có những yêu cầu thông thường như nhắc con đọc Kinh Thánh hoặc xin ở lại chỗ con gái. Tuy nhiên, khi con gái không trả lời tin nhắn, bà này đã chuyển sang gọi điện quấy rối và xúc phạm.
Không chỉ vậy, người mẹ này còn theo dõi con gái bằng cách đến thăm nhà con 8 lần trong một khoảng thời gian cố định, có hành vi xâm phạm đời tư như nhìn trộm nhà con gái. Theo toà án quận Daejeon, bất chấp lệnh cấm do cảnh sát ban hành vào tháng 6/2022, người mẹ này đã tái diễn hành vi thêm 6 lần nữa.
Mặc dù người mẹ khẳng định hành động của bản thân là không cố ý hay có chủ đích trước, nhưng toà án vẫn bác bỏ và kết án 6 tháng tù, 2 năm quản giáo, yêu cầu bà phải hoàn thành 40 giờ giáo dục về việc chống rình trộm.
Vào tháng 3/2021, sau 22 năm kể từ khi lần đầu ban hành luật để xử lý những người theo dõi, các nhà lập pháp Hàn Quốc đã thông qua đạo luật chặt chẽ hơn đối với vấn đề này và luật mới chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2021.
Theo điều luật, những kẻ theo dõi có thể bị phạt số tiền lên tới 30 triệu won (hơn 500 triệu đồng) hoặc bị phạt tù lên tới 3 năm. Nếu thủ phạm bị phát hiện mang theo vũ khí, mức phạt tối đa sẽ tăng lên 50 triệu won (hơn 900 triệu đồng) và 5 năm tù.
Theo Trần Trang (Báo Tin Tức)
- Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với hai nghị sĩ Mỹ (14:11)
- Nam thanh niên hiếp dâm bé gái 13 tuổi sau cuộc nhậu ngày mùng 1 Tết (46 phút trước)
- Hà Nội áp dụng khung giá dịch vụ chung cư mới từ 23/2 (57 phút trước)
- Cái kết vụ ô tô đỗ chắn ngõ, điều thêm xe khóa đầu đuôi, chủ xe tuyên bố "công an là bạn anh hết" (1 giờ trước)
- iPhone Air giờ chỉ dưới 20 triệu đồng, một camera xài đủ không, pin có khoẻ không, có nên chốt mua không? (3 giờ trước)
- Chị chồng cấm tôi dự đám cưới vì khinh tôi nghèo… Nhưng khi chú rể gặp tôi, anh ta vội cúi đầu... (3 giờ trước)
- Vụ ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết: Nghi phạm đã tự tử (3 giờ trước)
- Bắt gã đàn ông cướp giật tài sản khiến 2 người phụ nữ thương vong mùng 2 Tết, hiện trường thương tâm (3 giờ trước)
- Danh tính 3 nạn nhân thương vong trên đường đi chúc Tết, hé lộ diễn biến đau lòng (4 giờ trước)
- Chủ xe, tài xế bị phạt 200 triệu sau tin nhắn Zalo từ người dân (4 giờ trước)