Thế giới

Bác sĩ bị truy tố vì xâm hại hàng chục bệnh nhân nữ trong gần 20 năm

Robert Hadden, bác sĩ phụ khoa tại thành phố New York đã lạm dụng tình dục hàng chục bệnh nhân nữ, trong đó có cả trẻ em, trong vòng 20 năm, theo cáo trạng công bố hôm 09/09.

Hadden, 62 tuổi, bị bắt sáng 09/09 vì liên quan tới các vụ lạm dụng tình dục từ 1993 tới 2012, theo hồ sơ tại tòa án.

Audrey Strauss, quyền công tố viên liên bang tại Khu vực Nam New York miêu tả Hadden là "tên tội phạm tình dục trong áo blouse trắng".

Hadden đối mặt với sáu cáo buộc liên bang về các tội liên quan tới lạm dụng tình dục, mỗi cáo buộc có thể khiến ông ta phải ngồi tù tối đa 20 năm.

Sáu nạn nhân của Hadden không được nêu tên trong cáo trạng. Hiện chưa rõ Evelyn Yang, vợ của cựu ứng viên tổng thống Mỹ Andrew Yang có nằm trong số các nạn nhân hay không.

Bác sĩ bị truy tố vì xâm hại hàng chục bệnh nhân nữ trong gần 20 năm
Robert Hadden tại Tòa án tối cao Manhattan hồi năm 2016 (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn với CNN được đăng tải hồi tháng 01, Yang cáo buộc Hadden lạm dụng tình dục bà vào năm 2012, khi bà mang thai.

Đây không phải lần đầu tiên Hadden bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Văn phòng công tố khu vực Manhattan từng truy tố ông này vào năm 2014 do các tội hình sự liên quan tới tình dục. Yang là một trong những người làm chứng chống lại Hadden trước tòa vào thời điểm đó.

Hai năm sau, văn phòng công tố khu vực Manhattan đã đồng ý một thỏa thuận bào chữ giúp Hadden tránh án tù. Theo New York Times, thỏa thuận này buộc Hadden phải nộp lại giấy phép hành nghề y khoa, nhận tội xâm hại tình dục cấp độ ba".

Trong bản cáo trạng công bố hôm 09/09, các công tố viên miêu tả hành vi của Hadden tương tự như những gì Yang đã nói. Các công tố viên cho biết Hadden thường yêu cầu các nhân viên y tế khác rời khỏi phòng để khám cho bệnh nhân một mình, sau đó tìm cách xây dựng niềm tin với họ bằng cách đưa ra những thông tin về bản thân và hỏi những câu hỏi riêng tư.

Hắn được cho là đã "đụng chạm, nắn bóp không đứng đắn trong khi nạn nhân nhân của bị cáo nghĩ những hành động như vậy là cần thiết trong quá trình khám phụ khoa," bà Strass nói.

Nhiều nạn nhân bị xâm hại khi còn trẻ và không có hiểu biết về khám phụ khoa, theo các công tố viên.

"Những hành vi lạm dụng này đã diễn ra trong vòng gần hai thập kỷ, đồng nghĩa với việc có thể còn nhiều nạn nhân chúng ta chưa biết đến," William Sweeney Jr., phó giám đốc văn phòng New York của FBI nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)