Thế giới

Bác sĩ nhi ngồi tù vì lưu hơn triệu ảnh lạm dụng trẻ em

Một cựu bác sĩ nhi khoa ở Maidstone, Kent (Anh), đã bị bỏ tù vì thu thập và lưu giữ khoảng 1,28 triệu hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em bệnh hoạn.

David Shaw, 48 tuổi, thừa nhận bị thu hút bởi các bé gái chưa dậy thì sau khi bị bắt tại nhà ở Maidstone, Kent (Anh) vào tháng 2/2019.

Kẻ ấu dâm, từng là bác sĩ nhi khoa gia đình từ năm 2005 đến 2013, bắt đầu thu thập những hình ảnh lạm dụng trẻ em vào năm 2005.

Anh ta đã sử dụng các kỹ thuật chia sẻ ẩn danh trên mạng chia sẻ dữ liệu và tải xuống các hình ảnh không đứng đắn về trẻ em.

Khi bị bắt, cựu bác sĩ nhi khoa nói rằng anh ta đã chờ đợi cảnh sát tới bắt giam mình. Anh ta tự mô tả mình là một "kẻ tội phạm" và một người "xấu xa" và nói rằng bản thân luôn cảm thấy chán nản khi cố gắng ngừng xem các bức ảnh lạm dụng trẻ em.

Bác sĩ nhi ngồi tù vì lưu hơn triệu ảnh lạm dụng trẻ em
David Shaw, 48 tuổi, là bác sĩ đa khoa với chuyên gia nhi khoa từ năm 2005 đến 2013. Ảnh: SWNS.

Shaw bị buộc tội với ba tội danh gồm sở hữu những hình ảnh không đứng đắn của trẻ em và đã nhận tội tại Tòa án Maidstone Crown vào ngày 18/10/2022.

Đến hôm 22/2 vừa qua, toà án Maidstone Crown tuyên bố Shaw bị bỏ tù 2 năm 2 tháng. Kẻ ấu dâm này cũng là đối tượng bị ngăn chặn xâm hại tình dục trong 10 năm.

Thẩm phán Saxby nhận xét rằng, với tư cách là một chuyên gia về nhi khoa, Shaw hẳn đã nhận thức sâu sắc về tác hại mà những hình ảnh trẻ em như vậy sẽ gây ra.

Tony Smith, điều tra viên cấp cao của Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) cho biết: “Đây là một trong những bộ sưu tập hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em lớn nhất mà NCA từng xử lý, quy mô gây sốc. Shaw không chỉ lợi dụng vị trí đáng tin cậy của mình, anh ta còn góp phần thúc đẩy hoạt động buôn bán hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em bệnh hoạn bằng cách tải xuống tài liệu này, thứ khiến mọi đứa trẻ trở thành nạn nhân. Đáng sau loạt hình ảnh này là những đứa trẻ dễ bị tổn thương đang bị lợi dụng chỉ để thỏa mãn những kẻ ấu dâm”.

“NCA sẽ tiếp tục theo đuổi những kẻ phạm tội như Shaw, khiến họ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và bảo vệ nạn nhân bị lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến”, Tony nhận định.

Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/the-gioi/bac-si-nhi-ngoi-tu-vi-luu-hon-trieu-anh-lam-dung-tre-em-1811477.html