Thế giới
02/12/2021 10:51Bãi biển cồn cát tuyệt đẹp nguy cơ bị xóa sổ do nhu cầu quan hệ tình dục lộ thiên của hàng ngàn du khách

Theo VICE News, thói quen quan hệ tình dục tại các không gian bán công cộng của du khách tại đảo Gran Canaria (Tây Ban Nha) đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ động thực vật của địa phương.
Trong một nghiên cứu được đăng tải trong số ra tháng 01/2022 của Tuần san Quản lý Môi trường, các nhà khoa học tại Đại học Las Palmas de Gran Canaria và Đại học Flinders ở Nam Australia đã tìm hiểu thói quen quan hệ tình dục trên những cồn cát ở đảo Gran Canaria có tác động như thế nào với tự nhiên.
Nghiên cứu kết luận 10 loài cây bị hủy hoại đáng kể, trong đó có ba loài chỉ sống tại các đụn cát. Động vật hoang dã ở địa phương cũng bị ảnh hưởng. Các nhà khoa học cho rằng những đụn cát này có cấu tạo độc đáo không có ở nơi nào khác trên thế giới, do đó chúng tạo ra một hệ sinh thái hiếm gặp.
Chính quyền địa phương đảo Gran Canaria đang rất nỗ lực khôi phục hệ sinh thái trên các đụn cát này, sau khi chúng bị ảnh hưởng bởi tác động của con người trong nhiều thập kỷ trước đây.
"Nhiều cá thể bò sát ăn sứa khổng lồ trên đảo Gran Canary đã chết sau khi ăn phải bao cao su do khách du lịch vứt bừa bãi," nhà khoa học Patrick Hesp, một trong các tác giả của nghiên cứu viết trên tờ The Conversation.
Các nhà khoa học cho biết đã có nhiều nghiên cứu về du lịch tình dục tại địa phương, tuy vậy chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động của loại hình này tới môi trường.
Các nhà khoa học xác định 298 "điểm nóng tình dục" ở một khu vực động 5.763m2 trên đồi cát Maspalomas, phía Nam Gran Canaria. Khu vực này rất được khách du lịch ưa chuộng, nhiều resort, sân golf được mở bên cạnh các đụn cát.
Nghiên cứu cho rằng khách du lịch thường nhổ cây tại những đụn cát để tạo thành chỗ nằm thuận lợi cho họ quan hệ tình dục. Điều này cùng với thói quen vứt rác bừa bãi ảnh hưởng đáng kể tới tự nhiên.
"Việc con người thường xuyên xuất huyện đồng nghĩa với việc các quá trình nổi trội ở đây đều do con người thực hiện, chẳng hạn như dẫm lên cây cỏ, nhổ cây và xúc cát, tạo thành các 'ổ' hay vứt rác vừa bãi".
Các nhà khoa học khẳng định họ không muốn cấm đoán hoạt động của khách du lịch trên các đụn cát, nhưng muốn "mọi người nhận thức được những tổn hại mà con người có thể gây ra".
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
23 bé gái bị lũ cuốn mất tích khi tham gia trại hè tại Mỹ: Hàng chục gia đình đau khổ, ngóng chờ tin con trong tuyệt vọng (05/07)
-
Khách Việt bị giữ lại ở sân bay Trung Quốc, phải mở tung cả vali để soát đồ: Nguyên nhân từ một vật quen thuộc (05/07)
-
HOT: BLACKPINK trình diễn ca khúc mới, hàng triệu fan vỡ oà! (05/07)
-
Triệu tập đối tượng cầm vật nghi là súng đe dọa tài xế xe tải sau va chạm giao thông (05/07)
-
Clip: Công an Hà Nội khám xét nhà "bà trùm" Hạnh "Sự" - đàn em khét tiếng một thời của Năm Cam (05/07)
-
Tú bà tra tấn nữ nhân viên vị thành niên đến chết rồi mang thi thể đi 500 km phi tang (05/07)
-
Bão số 2 giật cấp 12 di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc (05/07)
-
Lũ lụt tại Texas: Ít nhất 25 người chết, hơn 20 người mất tích (05/07)
-
Đồ vật cấm kỵ đặt đầu giường khi ngủ nếu không muốn rước họa vào thân (05/07)
-
Quán game nơi 2 thiếu niên bị đánh dã man vẫn hoạt động bình thường, hàng xóm kể thêm nhiều chi tiết (05/07)
Bài đọc nhiều




