-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Thế giới
24/03/2018 06:52Bắn chết tay súng giết 3 người, giữ nhiều con tin trong siêu thị
| Clip cảnh sát đến hiện trường - Video: FRANCE 24 |
21h15, từ Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ, tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng diễn biến của vụ tấn công cho thấy đây là một vụ khủng bố và "ủng hộ hết mình" những ai thực hiện nhiệm vụ trong ngày hôm nay.
21h, Một sĩ quan cảnh sát mặc quân phục xác nhận cảnh sát đã bắn chết tay súng cố thủ trong siêu thị. Thông tin này cũng được Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb xác nhận.
20h46, một thiếu úy quân đội đã đồng ý vào bên trong siêu thị làm con tin để một thường dân bên trong được ra ngoài.
20h31, cảnh sát vừa tìm thấy một thi thể và một người bị thương tại khu vực Carcassonne - cách Trebes 15 phút chạy xe. Hai người này đi trên một xe môtô.
Theo nhận định cảnh sát, tay súng đang giữ con tin tại Trebes cũng chính là hung thủ hai vụ tấn công tại Carcassone.
Như vậy, tổng cộng tay súng này đã thực hiện 3 vụ tấn công:
Vụ thứ nhất tại Carcassone - bắn chết một người và bị thương một người.
Vụ thứ hai tại Carcassone - bắn bị thương một cảnh sát.
Vụ thứ ba tại Trebes - bắn chết hai người trong siêu thị và giữ nhiều con tin trong đây.
20h10, tay súng vẫn cố thủ bên trong. Nhiệm vụ giải cứu vẫn đang tiếp diễn.
19h34, thông tin từ cảnh sát khẳng định đã có hai người chết và nhiều người khác bị thương. Hiện cảnh sát vẫn không biết được bên trong siêu thị có bao nhiêu con tin.
Cảnh sát cũng cho biết khi tay súng đi vào siêu thị và hô lớn "Allahu Akbar", khoảng 50 người bao gồm nhân viên và khách hàng đã kịp chạy ra khỏi siêu thị.
19h22, một đài truyền hình cho biết tay súng này yêu cầu chính phủ Pháp thả Salah Abdeslam, thành viên IS duy nhất còn sống sót sau vụ tấn công Paris tháng 11-2015 làm 130 người chết. Hiện Abdeslam được giam giữ tại một nhà tù gần Paris, chờ ngày ra tòa.
Theo tờ La Depeche, tay súng đang giữ các con tin mang quốc tịch Morocco và được mật vụ Pháp biết đến.
19h12, cảnh sát đặc nhiệm đã bao vây toàn bộ siêu thị. Theo báo chí Pháp, tổng cộng có 8 con tin đang bị bắt giữ.
Thủ tướng Pháp Edouarde Philippe nói với Reuters: "Đây là tình huống cực kỳ nghiêm trọng".
18h42, báo chí quốc tế dẫn lại nguồn từ báo địa phương tại Trebes cho biết tay súng đã bắn chết một người trong siêu thị. Đó là người ở quầy thịt. Ngoài ra tay súng còn bắn bị thương một người khác.
18h38, nguồn tin nói với tờ Depeche du Midi rằng tay súng trong độ tuổi 30, có cầm ít nhất một trái lựu đạn và tuyên bố hành động để "trả thù cho Syria".
Đến 18h29 (giờ VN), ban phòng chống khủng bố tại Pháp đã tiếp nhận vụ việc. Nói với kênh truyền hình BFM, thị trưởng Trebes xác nhận đã có hai người bị thương.
Trước đó, lúc trưa 23-3 tại Pháp (tức khoảng 18h giờ Việt Nam), một tay súng xông vào siêu thị Super U, bắt giữ nhiều con tin tại đây.
Telegraph dẫn lời một nguồn tin của an ninh Pháp cho biết "tay súng đi vào siêu thị lúc 11h15 và sau đó có nghe nhiều tiếng súng".
Sự việc xảy ra tại thị trấn Trebes, ở miền nam nước Pháp, nằm trên đường nối giữa hai thành phố Toulouse và Montpellier.
Trước đó, tại Carcassonne - cách Trebes 15 phút chạy xe - một tay súng đã bắn bị thương viên cảnh sát. Cảnh sát đang xem xét liệu hai vụ việc có phải cùng một tác giả hay không.
Một quan chức cho biết tay súng đã hô vang khẩu hiệu trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Theo Telegraph, IS cũng đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ bắt cóc.
Theo Independent, Bộ trưởng Nội vụ Pháp khẳng định có vụ việc. Cảnh sát và an ninh đang trên đường tới hiện trường.
Theo các phóng viên, nếu đúng vụ việc có bàn tay của IS thì đây là vụ khủng bố lớn nhất tại Pháp kể từ khi ông Emmanuel Macron đắc cử tổng thống Pháp hồi tháng 5-2017.
Cho tới nay nước Pháp vẫn còn cảnh giác cao độ với các vụ xả súng, bắt đầu từ năm 2015.
Tháng 1-2015, vụ xả súng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo khiến 12 chết.
Tháng 11-2015, vụ tấn công đồng loạt của các tay súng IS vào nhiều địa điểm khác nhau tại Paris khiến 130 người chết.
Tháng 7-2016, IS nhận trách nhiệm một vụ tấn công khác, lần này là một tài xế xe tải lao xe vào đám đông trong ngày Quốc khánh Pháp ở thành phố Nice, làm 84 người chết.
Ngay sau vụ Paris bị tấn công, nước Pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đã dở bỏ lệnh này hồi tháng 10-2017. Tuy nhiên, cảnh sát chống khủng bố vẫn đều đặn tuần tra ở những địa điểm du lịch cũng như các đầu mối giao thông chính.
Theo Đ.K.L (Tuổi Trẻ)
- Ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (19 phút trước)
- Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa vẫn còn 4 điểm ngập, có nơi sâu 12 cm (36 phút trước)
- Kết quả ĐT nữ Việt Nam 0-0 ĐT nữ Thái Lan: ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết (1 giờ trước)
- Bắt đầu xét xử vụ giết hại, phân xác người mẫu nổi tiếng gây rúng động dư luận (1 giờ trước)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (2 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (3 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (3 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (3 giờ trước)