Thế giới

Bang Ấn Độ cắt internet của 25 triệu người để chống gian lận thi cử

Hơn 25 triệu người ở bang Rajasthan (Ấn Độ) đối mặt lệnh cấm hoặc giới hạn internet của chính quyền địa phương hôm 26/09 trong nỗ lực ngăn chặn gian lận thi cử.

Bang Ấn Độ cắt internet của 25 triệu người để chống gian lận thi cử
Nhân viên an ninh kiểm tra giấy tờ của thí sinh tham gia thi tuyển giáo viên ở Ấn Độ (Ảnh: Getty)

Hàng trăm ngàn ứng viên trải qua kỳ thi tuyển giáo viên REET ở bang Rajasthan. Nhũng người trúng tuyển sẽ được sắp xếp công việc tại các trường tiểu học hoặc trung học công lập.

Đây được coi là một công việc đáng mong ước với mức lương thưởng cao, bên cạnh đó đây là lần đầu tiên bang Rajasthan tổ chức kỳ thi này kể từ năm 2008, khiến số lượng ứng cử viên cao bất thường.

Hàng ngàn trung tâm tổ chức kỳ thi đã được mở trên địa bàn bang, các ứng viên có thể di chuyển từ quê nhà tới địa điểm thi bằng xe chở khách miễn phí do chính quyền tổ chức. Tuy vậy, do lo ngại gian lận ở buổi thi viết, vốn rất phổ biến trong quá khứ, giới chức bang đã yêu cầu các quận huyện giới hạn internet để tránh rò rỉ thông tin.

Ít nhất 10 quận huyện tại bang Rajasthan đã cắt internet di động, nhưng cũng có một vài quận duy trì internet băng thông rộng để tránh làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và cuộc sống thường nhật của người dân.

Tại quận Jaipur dân số 6,6 triệu người, internet bị cắt từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều hôm 26/09, theo quan chức địa phương Dinesh Kumar Yadav.

"Có quá nhiều ứng viên... chúng tôi chỉ muốn đảm bảo không xảy ra gian lận," Yadav nói.

"Nhiều người cố gắng gian lận nhưng chúng tôi đã bắt quả tang. Do internet bị cắt, đề thi không bị lộ ra ngoài," ông cho biết thêm.

Yadav cho biết một số ứng viên đôi khi sử dụng "các loại công cụ khác nhau" để gian lận. Nhiều thí sinh sẽ "hết sức tức giận nếu không có cơ hội công bằng".

Một số quận lớn khác như Alwar, Nagaur, Sikar và Ajmer cũng ban hành lệnh cấm internet tạm thời, khiên shown 25,2 triệu người bị ảnh hưởng, theo thống kê dân số năm 2011. Tổng dân số của bang Rajasthan theo thống kê này là 68 triệu người.

Thủ hiến bang Rajasthan Ashok Gehlot đăng tải văn bản thông báo một số hình thức chống gian lận thi cử được áp dụng bao gồm camera an ninh tại tất cả các trung tâm khảo thí. Các thí sinh không được phép mang khẩu trang từ ngoài vào, sau khi tới trung tâm họ sẽ được phát khẩu trang riêng.

Toàn bộ quá trình tổ chức thi, bao gồm các khâu in ấn và vận chuyển đề thi tới các trung tâm khảo thí sẽ được giám sát nghiêm ngặt và quay video. Các nhân viên coi thi hoặc giám thị nếu bị phát hiện tiết lộ đề thi sẽ bị sa thải và đối mặt với các biện pháp pháp lý.

Đây không phải lần đầu tiên bang Rajasthan cắt internet để chống gian lận thi cử. Các biện pháp tương tự được ban hành trong kỳ thi kiểm tra năng lực cảnh sát vào năm 2018, khiến ngành ngân hàng và logistics bị gián đoạn.

Gian lận thi cử là chủ đề được quan tâm ở Ấn Độ, sau nhiều vụ bê bối xảy ra trong những năm gần đây. Trong một vụ việc hồi năm 2015, người thân của các thí  sinh tại bang Bihar đã treo lên các tòa nhà để tuồn phao thi vào cho con em họ đang làm bài thi cuối năm học.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)