Thế giới

Bangladesh sơ tán 1 triệu dân tránh bão

 Cơ quan chức năng Bangladesh đã cố gắng sơ tán khoảng 1 triệu người dân khỏi bờ biển phía đông để tránh bão lớn.

 Cơ quan chức năng Bangladesh đã cố gắng sơ tán khoảng 1 triệu người dân khỏi bờ biển phía đông để tránh bão lớn.

Người dân tạm trú tại trung tâm tránh bão ở Bangladesh 

Cơ quan Khí tượng Bangladesh cho biết bão Mora đã đổ bộ vào bờ biển giữa vùng Bazar và thành phố cảng lớn Chittagong lúc 6h sáng nay (7h sáng 30-5, theo giờ Việt Nam).

Trong khi đó chính quyền cũng yêu cầu các thành phố cảng ở phía đông nam đất nước ban hành mức cảnh báo cao nhất là "mức nguy hiểm 10" trong khi các cảng tiếp giáp xa hơn về phí tây ban hành cảnh báo nguy hiểm mức 8.

Trước đó một ngày, người dân tại quận Chittagong đã di tản đến gần 500 khu tránh bão theo hướng dẫn trên loa phóng thanh địa phương.

Đài BBC cho biết các trường học và cơ quan chính phủ cũng đang được sử dụng làm chỗ trú ẩn tạm thời cho người dân. Cư dân thuộc khu vực đồi núi cũng bị buộc phải sơ tán để tránh nguy cơ lở đất.

Cơ quan Khí tượng Bangladesh cảnh báo rằng các khu vực thấp của Bazar, Chittagong và nhiều quận huyện ven biển khác có thể bị ngập nặng sau bão với mực nước có thể dâng cáo từ 1,2 mét đến 1,5 mét so với mực nước bình thường.

"Chúng tôi mong muốn không để xảy ra thương vong và chúng tôi đang cố gắng hết sức để sơ tán hơn một triệu người trước khi bão đổ bộ" - phát ngôn viên cơ quan quản lý thiên tai Abul Hashim nói với hãng tin thông tấn Pháp.

Theo ông Hashim, có khoảng 300.000 người đã đến các khu tránh bão.

Mặc dù Bangladesh là đất nước hứng chịu nhiều bão tố nhưng nhà cửa ở đây không đủ vững để chịu được thời tiết xấu. 

Chính quyền cũng khuyến cáo người dân neo thuyền tàu đánh cá tại cảng và cho tạm ngừng các tuyến phà ven biển.

Đến nay Bangladesh vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau trận lũ quét hồi tháng 4 tại đông bắc đất nước khiến mùa màng bị hư hại và giá gạo tăng cao.

Dự kiến mưa lớn do bão Mora gây ra cũng sẽ ảnh hưởng đến các khu vực ở đông bắc Ấn Độ.

Theo Anh Thư (Tuổi Trẻ)