Thế giới

Báo Ấn Độ: Hoả lực bắn loạt của Trung Quốc mạnh hơn BM-30 Smerch của Nga

Hệ thống hỏa lực phóng loạt mới của Trung Quốc có tầm bắn tối đa 150km, trong khi, hệ thống hỏa lực phóng loạt BM-30 “Smerch”của Nga chỉ có tầm bắn tối đa 90km

Hệ thống hỏa lực phóng loạt mới của Trung Quốc có tầm bắn tối đa 150km, trong khi, hệ thống hỏa lực phóng loạt BM-30 “Smerch”của Nga chỉ có tầm bắn tối đa 90km
Ngày 17/8, báo Economictimes (Ấn Độ) đưa tin, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tuyên bô các hệ thống hỏa lực phóng loạt của Trung Quốc có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly đến 150km, vượt trội các hệ thống tương tự của Mỹ và Nga về mức độ tự động hóa và sức mạnh hỏa lực, có thể nhấn chìm trận địa của đối phương bằng những “cơn bão lửa và kim loại”.
 

Hệ thống hỏa lực phóng loạt 122mm Type 9 của Trung Quốc

 
Theo tờ China Daily, Phó Chính ủy Tiểu đoàn Tên lửa - Pháo binh, ông Wang khẳng định: “Sức mạnh hỏa lực của mỗi hệ thống phóng trong biên chế của tiểu đoàn chúng tôi tương đương với sức mạnh của cả tiểu đoàn pháo thông thường.
 
Mỗi loạt phóng tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu trên diện rộng có kích thước lớn hơn một vài sân bóng, mỗi bệ phóng có thể bắn hơn 100 tên lửa trong vòng một vài phút”.
 
Ông Wang bổ sung: “Nhờ nỗ lực luyện tập chăm chỉ, chúng tôi có thể tự hào về độ chính xác bắn khi sử dụng tên lửa lớp ‘đất đối đất’. Do đó, không có bất kỳ đối thủ nào có thể chống đỡ nổi các đòn tấn công của chúng tôi”.
 

Hệ thống hỏa lực phóng loạt BM-30 “Smerch”của Nga

 
Lần đầu tiên hệ thống hỏa lực phóng loạt tầm xa của Trung Quốc được “trình làng” trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 2009.
 
Hệ thống hỏa lực phóng loạt mới được coi như vũ khí yểm trợ hỏa lực cho các loại vũ khí tấn công của PLA, gồm các tên lửa chiến thuật và hệ thống pháo truyền thống.
 
Theo tiết lộ của chỉ huy tiểu đoàn, hệ thống hỏa lực phóng loạt mới có tầm bắn tối đa 150km, trong khi, theo China Daily, hệ thống hỏa lực phóng loạt BM-30 “Smerch”của Nga chỉ có tầm bắn tối đa 90km, còn hệ thống M270 của Mỹ khoảng 70km.
 

Hệ thống M270 của Mỹ

 
Đại tá Yang Guobin, Lữ đoàn trưởng Tên lửa - Pháo binh tự tin nói: “So với các hệ thống hỏa lực phóng loạt mà nước ngoài đang sử dụng, hệ thống của chúng tôi tốt hơn nhiều về mức độ tự động hóa, phần mềm điều khiển và sức mạnh hỏa lực. Có thể nói sằng phẳng rằng, đây là loại vũ khí kiềm chế chiến thuật tốt nhất của Lục quân Trung Quốc”.
 
Theo Đại tá Yang Guobin, năm 2009, khi mới đưa vào trang bị cho tiểu đoàn hệ thống mới để thay thế các hệ thống phóng hỏa lực loạt truyền thống đòi hỏi kỹ năng điều khiển tương đối phức tạp, do đó các trắc thủ điều khiển hệ thống này phải học bắt đầu từ con số không.
 
Để sử dụng hệ thống vũ khí mới trong các tình huống tác chiến khác nhau, chẳng hạn như ở các vùng ven biển, trên cao nguyên hoặc ở các khu vực miền núi, tiểu đoàn cần phải soạn thảo 12 kế hoạch sử dụng tác chiến và một số sơ đồ điểm hỏa.
 
Theo Nguyễn Hoàng (Nguoiduatin.vn)