-
Từ tiếng Việt vừa có nghĩa là đồ ăn, vừa hiểu là đánh đau, chuyên gia ngôn ngữ chưa chắc biết -
U23 Việt Nam đón lợi thế đáng chú ý trước trận tranh hạng ba U23 châu Á -
[Ảnh] Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV -
Một nam du khách nước ngoài tử vong do tai nạn bất ngờ ở đặc khu Cát Hải: Viện kểm sát vào cuộc -
Công bố danh sách 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV -
Hôn lễ Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Lương Thuỳ Linh xuất hiện, không gian cưới dần được hé lộ -
Clip ô tô ngang nhiên đỗ xe giữa đường ở Gia Lai gây bức xúc: Lời khai của tài xế và mức xử phạt? -
Thực hư chuyện Quách Ngọc Tuyên "mượn danh" Hoài Linh để làm truyền thông cho phim mới -
Tòa tuyên án vụ cháu ruột dùng thanh gỗ đánh bà nội thương tích 28% để cướp vàng bán tiêu xài -
Tranh cãi dịch vụ "viện dưỡng lão cho người trẻ" ở Đà Lạt: Cái gì cũng phải làm vì "lớn rồi mà!"
Thế giới
05/05/2022 20:55'Bảo bối' nào giúp tham quan Hòa Thân giàu có ăn đứt nhà vua?

Tham quan Hòa Thân là đại thần dưới thời vua Càn Long. Do được hoàng đế tin tưởng, trọng dụng, Hòa Thân liên tục thăng quan tiến chức và nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình.

Nhờ vậy, Hòa Thân dùng đủ mọi thủ đoạn để vơ vét tài sản, làm giàu cho bản thân như tham ô, nhận hối lộ, mua quan bán chức... Sau khi vua Càn Long băng hà, hoàng đế Gia Khánh đăng cơ, một trong những việc làm đầu tiên của tân vương nhà Thanh là điều tra các tội danh của Hòa Thân.

Khi khám xét và tịch thu tài sản trong phủ của Hòa Thân, quan viên được hoàng đế Gia Khánh cử đi phát hiện của cải của tham quan này lên tới gần 1.100 triệu lạng bạc. Số tài sản này tương đương số tiền mà quốc khố nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được.

Theo một số nhà nghiên cứu, sự giàu có "ngút trời" của tham quan Hòa Thân có liên quan đến 2 "bảo bối" chiêu tài, gọi lộc. Đó là con Tỳ Hưu và chữ Phúc do chính vua Càn Long viết.

Cụ thể, tỳ hưu được quan niệm là "bảo bối" mang tới tài lộc, thịnh vượng cho người sở hữu. Tương truyền, Hòa Thân giấu tỳ hưu để chiêu tài trên trong một hòn giả sơn. Nó được phát hiện khi các quan viên đập vỡ khi điều tra, tịch biên tài sản của tham quan này.

Theo đó, người ta phát hiện Hòa Thân sở hữu tỳ hưu lớn hơn của hoàng đế. Thêm nữa, ngọc dùng để tạc tỳ hưu của Hòa Thân là ngọc phỉ thúy quý hiếm. Trong khi ấy, tỳ hưu của hoàng đế chỉ chế tác từ bạch ngọc.

Đặc biệt, phần bụng và mông tỳ hưu của Hòa Thân to hơn linh vật chiêu tài của hoàng đế. Đây được cho là một trong những lý do khiến Hòa Thân giàu có hơn vua.

Ngoài tỳ hưu, phủ của Hòa Thân còn có một "bảo bối" chiêu tài khác là chữ Phúc do chính vua Càn Long viết. Ông hoàng này viết chữ Phúc để tặng bà nội - Hiếu Trang thái hoàng thái hậu khi lập đàn cầu phúc. Lúc ấy, thái hậu đang bệnh nặng.

Nhờ cách này, Hiếu Trang thái hoàng thái hậu khỏi bệnh và sống thọ hơn. Về sau, chữ Phúc được tạc lên bia đá. Không ai biết Hòa Thân có được chữ Phúc này bằng cách nào và từ khi nào.

Hòa Thân mang tấm bia đá có khắc chữ Phúc do vua Khang Hy ngự bút làm bảo vật trấn trạch và đặt vào một cái động bí mật ở ngay trên long mạch của nhà Thanh. Vì tấm bia ấy có liên quan trực tiếp tới long mạch vương triều nên hoàng đế Gia Khánh không thể thu hồi mang về cung.
Theo Tâm Anh (Kienthuc.net.vn)
- Từ tiếng Việt vừa có nghĩa là đồ ăn, vừa hiểu là đánh đau, chuyên gia ngôn ngữ chưa chắc biết (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam đón lợi thế đáng chú ý trước trận tranh hạng ba U23 châu Á (1 giờ trước)
- [Ảnh] Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (1 giờ trước)
- Một nam du khách nước ngoài tử vong do tai nạn bất ngờ ở đặc khu Cát Hải: Viện kểm sát vào cuộc (2 giờ trước)
- Công bố danh sách 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV (2 giờ trước)
- Hôn lễ Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Lương Thuỳ Linh xuất hiện, không gian cưới dần được hé lộ (2 giờ trước)
- Clip ô tô ngang nhiên đỗ xe giữa đường ở Gia Lai gây bức xúc: Lời khai của tài xế và mức xử phạt? (2 giờ trước)
- Thực hư chuyện Quách Ngọc Tuyên "mượn danh" Hoài Linh để làm truyền thông cho phim mới (2 giờ trước)
- Tòa tuyên án vụ cháu ruột dùng thanh gỗ đánh bà nội thương tích 28% để cướp vàng bán tiêu xài (2 giờ trước)
- Tranh cãi dịch vụ "viện dưỡng lão cho người trẻ" ở Đà Lạt: Cái gì cũng phải làm vì "lớn rồi mà!" (3 giờ trước)