Thế giới

Báo cáo mật của Mỹ 'dội gáo nước lạnh' vào Israel?

Báo cáo mật của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) cho thấy Israel sẽ “khó thành công” trong cuộc xung đột hai mặt trận chống lại Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon.

Tờ Washington Post hôm 7-1 đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đọ súng "ăn miếng trả miếng" với các tay súng Hezbollah kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Hamas vào tháng 10-2023.

Ban đầu là quy mô nhỏ nhưng việc Hezbollah tấn công một căn cứ tình báo của Israel bằng tên lửa hôm 6-1 (nhằm đáp trả việc Israel ám sát một thủ lĩnh cấp cao của Hamas ở Beirut vài ngày trước đó) đã khiến tình hình leo thang đáng kể.

Báo cáo mật của Mỹ 'dội gáo nước lạnh' vào Israel?
Hệ thống chống tên lửa của Israel chặn một tên lửa phóng từ Gaza hôm 7-1. Ảnh: Reuters

DIA nhận thấy IDF sẽ căng thẳng tột độ khi chiến đấu trên hai mặt trận trong khi lực lượng không quân vốn đã phải làm việc quá sức sau các cuộc tấn công liên tục vào Gaza. Theo Washington Post, các phi công của IDF sẽ phải đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm hơn nhiều khi chống lại hệ thống phòng không mạnh mẽ của Hezbollah.

Ngay khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết sẽ thực hiện "sự thay đổi cơ bản" đối với tình hình an ninh dọc biên giới Lebanon thì các quan chức Mỹ cảnh báo về việc mở mặt trận thứ hai.

Tờ Washington Post lời dẫn hai quan chức giấu tên kèm báo cáo mật của DIA: "Nếu Israel mở mặt trận thứ 2, đánh giá mật mới của DIA cho thấy IDF sẽ khó thành công vì khí tài và lực lượng của họ sẽ bị dàn trải quá mỏng".

Quy mô quân đội Israel tương đối nhỏ trong thời bình và phải dựa vào quân dự bị để tăng quân số trong thời kỳ xung đột. IDF đã huy động khoảng 360.000 quân dự bị khi cuộc xung đột với Hamas nổ ra. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Israel nói với Reuters hồi tuần trước rằng một lượng binh sĩ sẽ sớm được giải ngũ nhưng không tiết lộ con số cụ thể.

Theo Washington Post, các quan chức Mỹ cảnh báo Hezbollah có thể phóng tên lửa vào các nhà máy hóa dầu và lò phản ứng hạt nhân của Israel. Một cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Lebanon sẽ tồi tệ hơn cuộc chiến Israel - Lebanon năm 2006 vì Hezbollah sở hữu kho vũ khí tầm xa lớn hơn đáng kể.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Israel hôm 7-1 cho biết Hezbollah đã tấn công một căn cứ kiểm soát không lưu ở miền Bắc Israel và cảnh báo về một cuộc xung đột khác với nhóm tay súng được Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, hệ thống phòng không không bị ảnh hưởng vì đã có hệ thống dự phòng.

Phía Israel cũng nói rằng không có binh sĩ nào bị thương và mọi thiết bị thiệt hại sẽ được sửa chữa.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố cuộc tấn công tên lửa nói trên là "phản ứng ban đầu" đối với vụ ám sát có chủ đích nhằm vào một thủ lĩnh hàng đầu của Hamas tại một thành trì của Hezbollah ở Beirut.

Diễn biến căng thẳng nói trên khiến Mỹ lo ngại Iran - nước ủng hộ chính của Hezbollah - có thể bị kéo vào cuộc và sau cùng là Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Jordan vào hôm 7-1, trước chuyến thăm Israel, Bờ Tây, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi và Ai Cập. Tại đây, ông Blinken nhấn mạnh nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột lan rộng.

Tại Dải Gaza, Israel phát tín hiệu đang chốt lại chiến dịch tấn công ở miền Bắc và chuyển hướng truy lùng Hamas xuống miền Nam.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/bao-cao-mat-cua-my-doi-gao-nuoc-lanh-vao-israel-196240108102501796.htm