-
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ -
Chính phủ đề xuất 3 mức giá điện sinh hoạt theo giờ -
Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27 -
Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam -
Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc -
Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ gây chú ý -
Tài xế chạy lùi như phim hành động tránh xe tải "mất lái" lao xuống dốc
Thế giới
15/02/2021 01:30Báo động tình trạng người gốc Á bị tấn công ở Mỹ

Quyết định được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công bạo lực nhằm vào người Mỹ gốc Á, trong đó có một vụ ở Oakland mà một thanh niên đẩy mạnh một cụ ông 91 tuổi ngã dúi dụi xuống đất.
Video ghi lại vụ việc khiến cộng đồng người Mỹ gốc Á hoảng sợ. Hai người Mỹ gốc Á khác là người đàn ông 60 tuổi và một phụ nữ 55 tuổi bị tấn công đến mức phải nhập viện, báo San Francisco Chronicle đưa tin.
Một người Mỹ gốc Phi 28 tuổi đã bị bắt giữ. Đối tượng này bị cáo buộc gây ra cả 3 vụ việc.
Vài ngày trước đó, cụ ông 84 tuổi người Thái Lan qua đời sau khi bị tấn công theo cách tương tự khi đang đi bộ buổi sáng ở một khu dân cư của San Francisco ngày 28/1. Một đối tượng 19 tuổi bị bắt với cáo buộc giết người và lạm dụng người già.
Tại cuộc họp báo đầu tuần này ở khu Chinatown của Oakland, cảnh sát trưởng Alameda Nancy O'Malley thông báo về việc thành lập đơn vị mới. “Sự gia tăng các hành động tội phạm nhằm vào cộng đồng người gốc Á, đặc biệt là người Trung Quốc gốc Á, đang sống và làm việc ở Alameda là không thể tha thứ được”, bà O'Malley nói.
Tuần này, Uỷ ban 100 – tổ chức phi đảng phái của những nhân vật người Mỹ gốc Hoa trong các lĩnh vực kinh doanh, chính trị, nghiên cứu và nghệ thuật công bố báo cáo về đóng góp của cộng đồng người gốc Trung Quốc ở Mỹ nhằm phản hồi tư tưởng chống Trung Quốc gia tăng “trong thời đại bùng phát vấn nạn phân biệt chủng tộc, và những căng thẳng địa chính trị làm đảo ngược nhiều thập kỷ trao đổi hiệu quả với Trung Quốc”.
“Mỹ đã đến lúc cần nhìn nhận xem sự đa dạng đã mang lại những lợi ích gì cho xã hội và những nhóm thiểu số như người Mỹ gốc Hoa đã trở nên đồng nhất với cả nước như thế nào”, bài viết nói.
Bài viết nói rằng cộng đồng người Mỹ gốc Hoa đã đóng góp hơn 300 tỷ USD cho GDP của Mỹ trong năm 2019 thông qua chi tiêu, hỗ trợ tạo ra 3 triệu việc làm.
Tháng 8 năm ngoái, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp quốc về các hình thức phân biệt chủng tộc và bài ngoại đương thời đã viết: “Tình trạng bạo lực vì động cơ phân biệt chủng tộc và những vụ việc tương tự nhằm vào người Mỹ gốc Á đã trở nên báo động trên khắp nước Mỹ từ khi xảy ra đại dịch COVID-19”.
“Người Mỹ gốc Hoa và các nhóm người Mỹ gốc Á khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Myanmar đã trở thành mục tiêu bị tấn công kỳ thị chủng tộc và bài ngoại”, báo cáo cho biết.
Theo Thu Loan (Tiền Phong)
- Chiếm đoạt gần 115 tỷ đồng, người đàn ông kéo cả gia đình vào vụ án "rửa" tiền (2 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên 18 tuổi xâm hại con gái của mẹ kế (10 phút trước)
- TP.HCM tăng 81 bậc, vào nhóm đô thị đáng chú ý của châu Á (12 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 (23 phút trước)
- Mbappe và Vinicius giẫm chân nhau, phơi bày sự rối loạn của Real trước Atletico (43 phút trước)
- Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước (47 phút trước)
- Triều Tiên hoàn toàn im lặng về vụ phóng hai tên lửa đạn đạo (47 phút trước)
- Thế cờ một chiều ở phân khúc MPV cỡ trung: Bộ đôi xe điện VinFast áp đảo hoàn toàn các đối thủ xăng Nhật - Hàn (51 phút trước)
- Tướng Đức được chọn đứng đầu cơ quan quân sự NATO (59 phút trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Indonesia 0-3 tại ASIAD 20 (59 phút trước)