Thế giới
09/01/2023 08:28Bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Brazil, người ủng hộ ông Bolsonaro xông vào dinh tổng thống

Những người ủng hộ ông Jair Bolsonaro quấn cờ Brazil quanh mình, tiến vào tòa nhà quốc hội, đốt lửa, tháo dỡ các vật chắn làm vũ khí, đánh ngã cảnh sát cưỡi ngựa và ghi hình những hành vi của họ.
"Chúng tôi đã nói sẽ không từ bỏ," một người biểu tình tuyên bố trong lúc ghi hình bản thân cùng hàng trăm người khác tràn vào tòa nhà quốc hội.
Trong nhiều tháng, người biểu tình đã yêu cầu quân đội ngăn cản tổng thống mới đắc cử Luiz Inacio Lula da Silva nhậm chức hôm 01/01. Dù không có bằng chứng, nhiều người biểu tình tin rằng cuộc bầu cử tổng thống ở Brazil hồi tháng 10/2022 đã xảy ra gian lận.
Trước đó, ông Jair Bolsonaro từng tuyên bố, dù không đưa ra bằng chứng nào, rằng hệ thống bầu cử của Brazil có nhiều gian lận, và giới tinh hoa nước này âm mưu tước bỏ quyền lực của ông.
Trong bài phát biểu tối 08/01 (giờ địa phương), ông Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố ông Bolsonaro "đã châm ngòi vụ việc này".
Cuối ngày 08/01, ông Bolsonaro lên tiếng chỉ trích các cuộc biểu tình, lên án trên Twitter "sự phá hoại và xâm chiếm các tòa nhà công cộng, như những gì xảy ra hôm nay". Ông cũng phủ nhận các cáo buộc mà ông Lula đưa ra, nói rằng "không có bằng chứng".
Sau khi ông Lula nhậm chức, người biểu tình đã đăng tải nhiều thông điệp kêu gọi tham gia một cuộc biểu tình lớn hôm 08/01. Cuộc biểu tình nhanh chóng trở nên bạo lực.
Hàng trăm người biểu tình đã leo lên mái tòa nhà quốc hội Brazil ở thủ đô Brasilia, trong khi các nhóm nhỏ hơn tràn vào tòa nhà, theo lời nhân chứng và theo hình ảnh, video đăng tải trên mạng xã hội. Một số nhóm biểu tình xông vào văn phòng tổng thống và Tòa án Tối cao gần đó.
Người biểu tình tràn vào các tòa nhà, đập phá cửa sổ, lật đổ bàn ghế và lấy trộm các đồ vật, theo video họ đăng tải trên mạng internet. Đám đông hô lớn rằng họ sẽ lấy lại đất nước, và không ai có thể ngăn cản họ. Cảnh sát bị áp đảo về số lượng đã nỗ lực bắn đạn cao su và hơi cay, đồng thời điều động trực thăng hỗ trợ. Quân đội Brazil sau đó đã hỗ trợ chiếm lại quyền kiểm soát một số tòa nhà.
Tân tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, không có mặt ở Brasilia hôm 08/01, đã ban hành sắc lệnh khẩn cấp cho tới ngày 31/01, cho phép chính quyền liên bang "sử dụng bất kỳ biện pháp cần thiết nào" để lập lại trật tự ở thành phố thủ đô.
"Những gì họ đã làm là chưa có tiền lệ, và vì thế, họ phải bị trừng phạt," ông Lula nói, đồng thời tuyên bố chính quyền của ông sẽ điều tra những người có thể đã tài trợ cho các cuộc biểu tình.
Trong khi đó, ông Jair Bolsonaro hiện đang ở Florida (Mỹ), theo nguồn tin của New York Times. Cựu tổng thống Brazil đã bay tới thành phố Orlando trong những ngày cuối nhiệm kỳ, và có thể sẽ ở lại đây khoảng ba tháng.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




