Thế giới
19/07/2024 10:29Bạo loạn vì hạn ngạch tuyển viên chức ở Bangladesh, 32 người thiệt mạng
Hàng trăm người biểu tình Bangladesh xuống đường phản đối chính sách cải cách tuyển dụng công chức, AFP và Reuters đưa tin.
Người biểu tình áp đảo cảnh sát và đuổi theo khi họ rút lui. Cảnh sát đã đáp trả bằng cách bắn đạn cao su, nhưng sau đó phải rút về trụ sở đài truyền hình quốc gia Bangladesh (BTV) tại thủ đô Dhaka.
Đám đông sau đó phóng hỏa đốt tòa tiếp tân của đài truyền hình và hàng chục xe cộ đỗ bên ngoài, AFP dẫn lời một quan chức BTV cho hay.
"Nhiều người bị mắc kẹt bên trong," đài truyền hình thông báo trên tài khoảng Facebook, bổ sung rằng "hỏa hoạn nghiêm trọng" đang lan nhanh.
Chính quyền của thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã yêu cầu đóng cửa trường học và đại học vô thười hạn, trong bối cảnh cảnh sát nỗ lực khôi phục trật tự.
Thủ tướng Hasina tối 17/07 phát biểu trên truyền hình lên án những vụ "sát hại" người biểu tình, cam kết sẽ truy cứu những người có trách nhiệm bất kể thuộc đảng phái chính trị nào.
Số người chết tính đến đêm 18/07 là 32, theo thống kê của AFP từ các bệnh viện tại Bangladesh.
Nhiều vụ đụng độ mới xảy ra tại các thành phố trong ngày 18/07, trong bối cảnh cảnh sát chống bạo đồng nỗ lực kiểm soát tình hình, trong khi người biểu tình chặn các con đường và cao tốc.
Trực thăng đã được huy động để giải cứu 60 cảnh sát mắc kẹt trong một tùa nhà ở Đại học Canada, nơi xảy ra những vụ đụng độ nghiêm trọng nhất ở Dhaka hôm 18/07, theo thông báo của giới chức.
Một bệnh viện ở thủ đô Dhaka cho biết họ vừa tiếp nhận ba sinh viên và một tài xế xe kéo trong tình trạng đã tử vong.
"Trên người họ có vết thương đạn cao su", Mahfuz Ara Begum, quan chức Bệnh viện Kuwait Moitri nói với AFP.
"Hơn 150 sinh viên đang được điều trị tại bệnh viện. Hầu hết bị trúng đạn cao su vào mắt," vị này bổ sung.
Những người biểu tình được cho là yêu cầu bãi bỏ hạn ngạch tuyển dụng viên chức, vốn dành khoảng hơn một nửa các vị trí viên chức cho các nhóm đặc quyền. Các ý kiến phản đối cho rằng điều này chỉ có lợi cho con cái của những người ủng hộ chính phủ của thủ tướng Sheikh Hasina.
Chính phủ của bà Hasina đã bãi bỏ hạn ngạch viên chức kể trên vào năm 2018 sau áp lực từ người biểu tình, nhưng Tòa thượng thẩm đã khôi phục hạn ngạch hồi tháng 06 vừa qua. Chính phủ kháng cáo và Tòa Tối cao đã đình chỉ quyết định của Tòa Thượng thẩm, chờ ngày xét xử kháng cáo của chính phủ hôm 07/08.
Đan Anh (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Đi làm thay mẹ 1 ngày, tôi chạm mặt ông sếp khó ưa và biết bí mật không thể tin nổi sau lời thì thầm: "6 năm rồi nhỉ" (16/07)
-
TP HCM: Xin giảm án, lại bị tuyên thêm 5 năm tù (16/07)
-
Chân dung bốn tướng lĩnh Quân đội vừa được thăng quân hàm Thượng tướng (16/07)
-
Không nhận ra thiếu gia nhà bầu Hiển khi làm bố đơn thân, để lộ cảnh bên trong dinh thự bạc tỉ gây choáng (16/07)
-
Vì sao Ukraine và nhiều nước trên thế giới muốn có tên lửa Patriot? (16/07)
-
Bà xã shark Bình - diễn viên Phương Oanh bật khóc kể về biến cố năm 15 tuổi (16/07)
-
Vì sao cả hai người nhận giải độc đắc Vietlott đều không đeo mặt nạ? (16/07)
-
Quế Ngọc Hải và hành trình chuyển nhượng xôn xao V.League: Tuổi 32 vẫn nhận lót tay "khủng" cỡ nào? (16/07)
-
Xếp hạng 34 tỉnh thành điểm thi khối B00 tốt nghiệp THPT 2025, Bắc Ninh dẫn đầu (16/07)
-
Bị đạp vào đầu xe, tài xế tông thẳng ô tô vào vị khách Hàn Quốc (16/07)
Bài đọc nhiều



