-
Mở rộng chính sách hỗ trợ sinh con: Thêm nhiều đối tượng vào diện nhận tối thiểu 2 triệu đồng mỗi lần sinh -
Hiện trường vụ tông xe liên hoàn 6 ô tô trên cầu Phú Mỹ: Xe sang Porsche biến dạng -
Bạn thân giàu có nhưng từ chối cho vay 5 triệu, còn nói khó nghe: "Không cho vay vì có thể mất cả tiền lẫn bạn" -
6 ôtô tông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, giao thông kẹt cứng -
Nghỉ lễ 30/4: Khi chuyện về quê nội hay ngoại trở thành "cuộc chiến" trong nhiều gia đình -
Thời tiết hôm nay 23/4: Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ xuất hiện mưa dông, Hà Nội ghi nhận thay đổi nhiệt độ rõ rệt -
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng theo khung giờ tại vùng lõi Hoàn Kiếm -
Tử vi thứ 5 ngày 23/4/2026 của 12 con giáp: Tị nghĩ thoáng, Mùi rực rỡ -
Thuê sát thủ truy sát đối thủ giá 300 triệu đồng, người phụ nữ ra đầu thú sau 6 năm trốn nã -
Show diễn của Trung Quân Idol đột ngột bị hoãn giữa tâm bão bê bối bạo hành
Thế giới
03/01/2024 01:00Bão lửa kinh hoàng, Nga phát động tấn công kỷ lục vào Ukraine ngay ngày đầu năm: TT Putin cảnh báo nóng
Nga phát động cuộc tập kích kỷ lục vào Ukraine
Tờ Financial Times và Guardian dẫn thông tin từ chính quyền Ukraine ngày 1/1 cho biết, Nga đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái với số lượng kỷ lục là 90 chiếc ngay trong đêm giao thừa (31/12) và rạng sáng 1/1.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo, lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 87 UAV trong số này, tất cả đều là UAV Shahed do Iran sản xuất. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Cuộc tấn công diễn ra không bao lâu sau khi Moscow ngày 29/12 tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tháng 2/2022. Tổng cộng 36 UAV và 122 tên lửa đã nhắm mục tiêu trên khắp Ukraine, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.
Theo CNN, trong hai ngày 31/12 và 1/1, Ukraine đã đón năm mới với còi báo động liên tiếp. Một số vùng ở Donetsk trở thành mục tiêu của ít nhất 15 hệ thống pháo phản lực phóng loạt vào lúc nửa đêm 31/12.
Tại Odesa, người đứng đầu chính quyền khu vực cho hay, một bé trai 15 tuổi đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương sau khi các mảnh vỡ của một chiếc UAV bị bắn hạ rơi xuống tòa nhà dân cư trong thành phố. CNN cho biết UAV này được phóng đi từ Biển Đen vào sáng sớm ngày 1/1.
Tại Lviv, theo ghi nhận của tờ Kyiv Independent, các mảnh vỡ từ UAV Nga sáng 1/1 đã khiến một bảo tàng địa phương bốc cháy nhưng không có thương vong về người.
Lực lượng không quân Ukraine cho biết thêm rằng, trong ngày 31/12, "toàn bộ lãnh thổ Ukraine đã được đặt trong tình trạng báo động tấn công tên lửa" sau khi phát hiện các tiêm kích MiG-31 của Nga cất cánh, với "hoạt động gia tăng đáng kể" ở phía đông và phía nam Ukraine.
Các quan chức Ukraine thông báo, ngoài đợt tập kích bằng UAV trên, Nga tiếp tục các đợt pháo kích và không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả thành phố miền nam Kherson.
Tại Kharkiv, Thống đốc khu vực Oleg Synegubov cho biết, ít nhất 6 tên lửa đã trút xuống thành phố, nhằm vào cả khách sạn nổi tiếng Kharkiv Palace - nơi giới truyền thông thường xuyên lui tới.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko, một nhà báo đến từ Anh nằm trong số những người bị thương trong vụ tấn công. Ngoài ra, nhóm tác nghiệp đến từ Đài ZDF của Đức cũng có mặt trong khách sạn vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Trong khi đó, thông qua bài đăng trên mạng xã hội, ông Ihor Terekhov - Thị trưởng Kharkiv đã công bố các hình ảnh và video cho thấy lực lượng cứu hộ Ukraine tới dập lửa và tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát sau vụ tấn công.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vụ tấn công ở Kharkiv là sự đáp trả đối với cuộc tấn công do Ukraine phát động 1 ngày trước đó nhằm vào thành phố Belgorod (cách biên giới Ukraine vài km về phía bắc) của Nga, khiến 20 người thiệt mạng và 111 người bị thương.
"Để trả đũa vụ tấn công khủng bố (của Ukraine), lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các trung tâm ra quyết định và mục tiêu quân sự ở Kharkiv" - Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo.
Cơ quan này nêu rõ, các binh sĩ và đơn vị tình báo quân sự GRU của Ukraine "trực tiếp tham gia lập kế hoạch và tiến hành vụ khủng bố ở Belgorod... đã bị vô hiệu hóa bằng tên lửa dẫn đường chính xác vào khu phức hợp khách sạn Kharkiv".
"Có tới 200 lính đánh thuê nước ngoài liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Liên bang Nga giáp với Ukraine có mặt ở đó" - Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã xác định được loại đạn dùng trong cuộc tấn công nhằm vào Belgorod (bao gồm tên lửa Vampire do Séc sản xuất và đạn chùm Olkha), đồng thời tuyên bố "Tội ác này sẽ bị trừng phạt".
Cơ quan tình báo quân sự GRU của Ukraine đã bác bỏ những tuyên bố này. Truyền thông Ukraine dẫn các nguồn tin tình báo trong nước cho biết vụ nổ ở Belgorod là do các mảnh đạn vỡ rơi xuống thành phố sau khi bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn "một cách thiếu chuyên nghiệp".
Cảnh báo của Tổng thống Putin
Liên quan tới vụ tấn công nhằm vào Belgorod, Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/1 nhấn mạnh, các cuộc tập kích bằng tên lửa của Ukraine nhằm vào thành phố biên giới của Nga là "hành động khủng bố", đồng thời cảnh báo hành động đó "sẽ bị trừng phạt". Nhà lãnh đạo Nga cam kết sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.
Tuyên bố được ông Putin đưa ra trong cuộc gặp gỡ với các quân nhân Nga tại một bệnh viện quân y ở Moscow.
Ông Putin cáo buộc Kiev "muốn uy hiếp và gây tình trạng bất ổn" bằng những cuộc tấn công vào dân thường. Tuy nhiên, Moscow đủ khả năng giáng những đòn trả đũa tương tự cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Belgorod.
Vị Tổng thống cho biết Nga sẽ tiếp tục tấn công các "mục tiêu quân sự nhạy cảm ở Ukraine", đồng thời bác bỏ các cáo buộc của phương Tây và Ukraine rằng lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự.
"Chúng ta sẽ dùng vũ khí chính xác cao để tập kích những trung tâm ra quyết định, điểm tập kết binh sĩ, lính đánh thuê và những mục tiêu quân sự nhạy cảm" - Ông Putin nói.
Tổng thống Nga cũng đề cập cuộc tấn công trả đũa nhằm vào thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 31/12.
"Chúng ta đã và sẽ đẩy mạnh các đòn tấn công, không thể bỏ qua những tội ác nhằm vào dân thường" - ông Putin nhấn mạnh.
Cũng trong cuộc trò chuyện với các quân nhân Nga, ông Putin nói rằng cuộc chiến ở Ukraine đang diễn tiến theo hướng có lợi cho Nga. Moscow "hy vọng chấm dứt chiến tranh, nhưng chỉ theo các điều kiện do mình đặt ra".
Trước đó, trong bài phát biểu đầu năm mới, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: "Chúng ta (nước Nga) đã hơn một lần chứng tỏ rằng chúng ta có thể giải quyết những vấn đề khó khăn nhất và sẽ không bao giờ lùi bước, bởi không có thể lực nào có thể chia rẽ được chúng ta".
Theo PV (Nguoiduatin.vn)
- MV "Có Bác trong tim": Dấu ấn văn hóa xúc động từ cuộc hội ngộ của Nhạc sĩ Phạm Tuyên và Divo Tùng Dương (09:16)
- Mở rộng chính sách hỗ trợ sinh con: Thêm nhiều đối tượng vào diện nhận tối thiểu 2 triệu đồng mỗi lần sinh (09:16)
- Hiện trường vụ tông xe liên hoàn 6 ô tô trên cầu Phú Mỹ: Xe sang Porsche biến dạng (09:12)
- iPhone Fold: Liệu nút bấm chuyên dụng có giúp Apple thống trị phân khúc màn hình gập? (09:12)
- Yamaha ra mắt "huyền thoại xe số" 110cc mới tại Việt Nam: Xé vé Honda Wave Alpha, giá 19 triệu đồng (09:05)
- Bạn thân giàu có nhưng từ chối cho vay 5 triệu, còn nói khó nghe: "Không cho vay vì có thể mất cả tiền lẫn bạn" (26 phút trước)
- Sáng nay, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo làm rõ vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong (27 phút trước)
- Ca sĩ Thiện Nhân nhờ luật sư đòi lại nhà và tài sản, gia đình tuyên bố gặp nhau tại tòa (34 phút trước)
- Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng tại kỳ thi Hóa học "khó nhất hành tinh" (38 phút trước)
- Diễn biến của đợt không khí lạnh cuối mùa, khu vực nào dễ xảy ra lốc, sét, mưa đá? (50 phút trước)