Bão Maysak tiếp tục để lại hậu quả nghiêm trọng tại miền nam Trung Quốc khi gây lũ lụt trên diện rộng, làm 2 người thiệt mạng, phá vỡ nhiều công trình thủy lợi và buộc hàng chục nghìn người phải rời khỏi nơi ở.

Theo thông tin cập nhật đến ngày 7/7, bão Maysak đã khiến hai người thiệt mạng tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây. Trước đó, cơn bão đã đi qua Việt Nam rồi đổ bộ vào đảo Hải Nam của Trung Quốc trước khi tiếp tục tiến sâu vào đất liền.

Các chuyên gia khí tượng nhận định Maysak mang theo lượng mưa rất lớn tích tụ trong quá trình di chuyển trên Biển Đông, khiến nguy cơ ngập lụt gia tăng tại nhiều địa phương ở miền nam Trung Quốc.

Bão Maysak gây ngập lụt và tổn thất nghiêm trọng ở miền nam Trung Quốc. Video: New York Post/CCTV

Chính quyền thành phố Nam Ninh cho biết khoảng 55.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nước dâng cao làm tràn và phá vỡ các rào chắn tại ba hồ chứa, buộc gần 48.000 cư dân phải sơ tán khẩn cấp. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, địa phương đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lên cấp cao nhất nhằm phục vụ công tác cứu hộ.

Tại thành phố Quý Cảng, cách Nam Ninh khoảng 270 km, nước lũ nhấn chìm nhiều tuyến đường, cuốn theo ô tô và tràn vào một công trường xây dựng sau khi đổ từ sườn đồi xuống. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết mực nước tại trạm thủy văn Quý Cảng đã dâng lên 42 m vào trưa 6/7.

Trong những ngày tới, mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện tại Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam và nhiều khu vực khác, nơi có tổng dân số hơn 150 triệu người.

Để hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc đã điều động hai máy bay không người lái Wing Loong phục vụ liên lạc khẩn cấp, đồng thời phối hợp phân bổ hàng cứu trợ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

07-1783393478-bao-maysak-gay-thiet-hai-nang-tai-trung-quoc-2-nguoi-tu-vong-gan-48000-nguoi-phai-so-tan
Khu vực hạ lưu hồ chứa Lưu Lan chìm trong biển nước hôm 6/7 sau khi đập nước bị vỡ do mưa bão ở Hành Châu, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Lực lượng cứu hộ cũng được tăng cường với 1.372 cán bộ, chiến sĩ cùng 270 xe chuyên dụng, 140 thuyền và thêm 350 nhân viên cứu nạn chuyên nghiệp được triển khai đến các vùng bị thiên tai. Bên cạnh đó, Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia đã cấp 100 triệu Nhân dân tệ từ ngân sách trung ương để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả tại Quảng Tây.

Trong khi vẫn đang xử lý hậu quả do Maysak gây ra, Trung Quốc tiếp tục theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi đang tiến qua Thái Bình Dương hướng về khu vực đảo Đài Loan. Theo dự báo, cơn bão này có thể mang theo gió giật rất mạnh và mưa lớn, ảnh hưởng đến miền đông Trung Quốc từ ngày 9/7.

Giới chuyên gia nhận định Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn từ các hiện tượng thời tiết cực đoan. Những đợt thiên tai liên tiếp không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất, thương mại và nông nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thùy Dương (SHTT)