Thế giới

Báo Nga: Nhà khoa học chế tạo bom chết trong tư thế treo cổ ở Moscow

Nhà vật lý hạt nhân người Nga Grigory Klinishov, một trong những nhà khoa học chế tạo bom nhiệt hạch hai tầng đầu tiên của Liên Xô, được tìm thấy đã chết ở thủ đô Moscow, theo các hãng tin của Nga.

Theo báo Vedomosti và hãng thông tấn TASS ngày 21-6, ông Klinishov được tìm thấy đã chết vào ngày 17-6. Một số phương tiện truyền thông đưa tin ông Klinishov được tìm thấy treo cổ trong nhà và người phát hiện là con gái (67 tuổi).

Hãng thông tấn TASS cho biết thêm một lá thư tuyệt mệnh được tìm thấy bên cạnh thi thể của ông tại căn hộ chung cư ở trung tâm Moscow. Trong thư, ông Klinishov đã nói lời từ biệt cho người thân.

Trong khi đó, Ủy ban Điều tra Nga cho biết: "Một lá thư ngắn đã được tìm thấy bên cạnh nhà khoa học, trên người có vết thương ở cổ do treo cổ. Nguyên nhân vụ tự tử có thể là do nhà khoa học bị bệnh nặng và vợ ông qua đời". 

Theo truyền thông nhà nước tiếng Nga, một cuộc điều tra về cái chết của ông Klinishov đang được tiến hành.

Báo Nga: Nhà khoa học chế tạo bom chết trong tư thế treo cổ ở Moscow
Ông Grigory Klinishov được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở trung tâm Moscow. Ảnh: East2West

Ông Klinishov đã giành giải thưởng Lenin năm 1962. Sinh năm 1930, nhà thiết kế bom đã phát triển một số loại bom nhiệt hạch thế hệ mới hơn. 

Ông được biết đến nhiều nhất với tư cách là một trong những người chế tạo ra RDS-37 của Liên Xô - một quả bom nhiệt hạch được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 1955. RDS-37 được thử nghiệm vào ngày 22-11-1955 ở bãi thử Semipalatinsk, bằng cách thả từ máy bay ném bom Tu-16.

Báo Nga: Nhà khoa học chế tạo bom chết trong tư thế treo cổ ở Moscow - 1
Ông Klinishov là người chế tạo bom nhiệt hạch hai tầng đầu tiên của Liên Xô RDS-37. Ảnh: East2West

Vụ tự sát của ông Klinishov xảy ra sau một loạt cái chết có liên quan đến những người Nga nổi tiếng trong những năm gần đây, đặc biệt là những người có liên quan đến các giám đốc điều hành kinh doanh tại công ty năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga.

Vài tháng trước cái chết của ông Klinishov, Andrey Botikov (một trong 18 nhà khoa học tham gia phát triển vắc-xin ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga vào năm 2020) được tìm thấy trong tình trạng thắt cổ chết bằng thắt lưng tại nhà riêng ở Moscow. Ủy ban điều tra của Nga đã mở một cuộc điều tra.

Hãng thông tấn TASS sau đó đưa tin Alexey Vladimirovich Zmanovsky (29 tuổi), người bị tình nghi sát hại nhà khoa học Andrey Botikov, đã nhận tội. 

Theo các nhà điều tra, trong lúc tranh cãi, ông Zmanovsky đã dùng thắt lưng siết cổ ông Botikov rồi bỏ trốn.

Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bao-nga-nha-khoa-hoc-che-tao-bom-chet-trong-tu-the-treo-co-o-moscow-20230622162102722.htm