-
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người
Thế giới
02/03/2018 17:16Báo Trung Quốc dọa chiến tranh vì dự luật Mỹ - Đài Loan
Reuters ngày 1/3 cho biết dự luật này hiện chỉ còn chờ Tổng thống Donald Trump ký thông qua. Luật sẽ cho phép quan chức Mỹ, ở tất cả các cấp, được đến Đài Loan để gặp gỡ những người đồng cấp ở đây. Ngược lại, các quan chức cấp cao của Đài Loan cũng được đến Mỹ "dưới những điều kiện đáng trọng" và gặp gỡ quan chức Washington.
Trung Quốc luôn xem Đài Loan là tỉnh ly khai, là một phần không thể tách rời của "Một Trung Quốc" và không thể được phép tham gia vào các mối quan hệ liên nhà nước. Bắc Kinh chưa từng loại trừ khả năng dùng vũ lực để giành lại vùng lãnh thổ này.
Trong một bài xã luận được Reuters nhận định là "có từ ngữ mạnh mẽ", China Daily nói nếu dự luật trên được ký thành luật, nó sẽ khuyến khích nhà lãnh đạo Thái Anh Văn khẳng định chủ quyền của Đài Loan.
"Đó là điều mà, nếu bà ấy khăng khăng, sẽ dẫn đến hậu quả không thể tránh được là kích hoạt Luật Chống Ly khai và cho phép Bắc Kinh sử dụng vũ lực để ngăn chặn sự ly khai của hòn đảo này", China Daily tuyên bố, dẫn một luật được thông qua vào năm 2005.
"Vì Mỹ, bị ràng buộc bởi luật pháp trong nước, phải ngay lập tức hành động thay mặt Đài Loan, việc này chỉ tạo thêm tiền đề cho dự đoán rằng một lối vào địa ngục là điều dễ xảy đến".
Một bài xã luận khác trên Global Times nói rằng Trung Quốc "có thể thực hiện những biện pháp có mục tiêu nhằm vào những lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan".
"Về mặt quân sự, sức mạnh của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã thay đổi một cách cốt lõi hiện trạng quân sự và chính trị hai bờ eo biển", Global Times viết, ám chỉ eo biển ngăn cách Trung Quốc và Đài Loan.
"Nhờ sự lớn mạnh nhanh chóng của quân đội, Trung Quốc đại lục giờ đây đã có thế chủ động chiến lược không thể san bằng ở eo biển Đài Loan".
Quan hệ Trung - Đài đã xấu đi thấy rõ sau khi bà Thái Anh Văn, một người thuộc đảng Dân tiến có xu hướng ủng hộ độc lập cho Đài Loan, lên nắm quyền vào giữa năm 2016. Trung Quốc nghi ngờ bà Thái muốn tuyên bố độc lập chính thức, điều sẽ phạm vào "lằn ranh đỏ" đối với các lãnh đạo tại Bắc Kinh. Trong khi đó, Thái nói rằng bà muốn duy trì hiện trạng và hòa bình.
Đài Loan hoan nghênh dự luật này của Mỹ.
Theo Phương Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)
- Xe rước dâu phủ kín ảnh trẻ mất tích và câu chuyện 7 năm chạm đến lòng người (14:35)
- Diễn viên Jo Jin Woong bị tố từng hành hung Jung Hae In (14:29)
- Thử hút thuốc lá điện tử, nam thanh niên 19 tuổi ngã quỵ, co giật (14:16)
- SEA Games 33 đối mặt nhiều xáo trộn khi Campuchia bất ngờ rút lui (14:15)
- Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự (14:05)
- Google tái khởi động dự án đưa AI Gemini lên mắt kính vào năm 2026 (14:00)
- Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải (42 phút trước)
- Nàng dâu kiệt quệ vì chung sống với bố chồng khó tính (46 phút trước)
- Vụ nổ súng giữa đêm ở Hà Nội: Nhóm tội phạm bắn trả cảnh sát khi đang phê loại ma túy cực độc (47 phút trước)
- Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện (49 phút trước)