Thế giới

Bảo vệ con khỏi chó dữ, nữ cảnh sát thiệt mạng

Một nữ cảnh sát qua đời do bị chó tấn công tại nhà riêng ở Indianapolis (Mỹ), giới chức địa phương xác nhận hôm 10/05.

Bảo vệ con khỏi chó dữ, nữ cảnh sát thiệt mạng
Nữ cảnh sát Tamieka White

Tamieka White, 46 tuổi, được xác định tử vong tại nhà riêng đêm 09/05, sau khi cảnh sát Indianapolis tới hiện trường, giới chức xác nhận. White là thành viên văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Marion từ 2007.

Con trai 8 tuổi của cô cũng bị con chó cắn trong vụ việc, cảnh sát cho biết. Nạn nhân hiện đang được điều trị các vết thương không nguy hiểm tính mạng, theo The Indianapolis Star.

Cảnh sát Indiana cho biết con chó đã xông vào một sĩ quan, khiến người này buộc phải nổ súng bắn chết nó.

Phát ngôn viên Sở cảnh sát Thành phố Indianapolis cho biết con chó không thuộc sở hữu của White, và cảnh sát đã xác định được chủ của nó. Tuy vậy, họ chưa cung cấp thông tin về người này.

Sở cảnh sát Indianapolis chưa xác nhận con chó thuộc giống nào do vẫn chưa xét nghiệm ADN, tuy vậy nói rằng nó dường như là "giống pitbull".

Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Marion hôm 10/05 cho biết White là thành viên của văn phòng từ 2007 và thuộc bộ phận thực thi tư pháp, chủ yếu có nhiệm vụ giám sát vận chuyển phạm nhân tới tòa án, thu một số loại thuế.

"White là ánh sáng rực rỡ với tất cả những người quen biết cô ấy. Chúng tôi rất biết ơn gần 17 năm phụng sự của cô ấy tại cơ quan này," cảnh sát trưởng Hạt Marion Kerry Forestal nói.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bao-ve-con-khoi-cho-du-nu-canh-sat-thiet-mang-d162788.html